Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:39
RSS

Lỡ làm đứt dây mạng, người đàn ông bị hàng xóm chém trọng thương

Chủ nhật, 12/04/2020, 15:03 (GMT+7)

Trong lúc đi làm về lỡ lái xe làm đứt dây mạng, người đàn ông ở Nghệ An bị hàng xóm vác dao truy sát chém gãy xương tay.

Lỡ lái xe làm đứt dây mạng, người đàn ông bị hàng xóm vác dao truy sát

Ông Đào Văn Tường bị hàng xóm vác dao truy sát. Ảnh: Tổ Quốc

Ngày 12/4, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang lập hồ sơ, xử lý vụ việc chém người gây thương tích ở địa bàn xã Tào Sơn.

Theo đó, khoảng 20h ngày 11/4, ông Đào Văn Tường, trú tại xã Tào Sơn huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An trên đường đi thi công công trình về, chạy xe tải đi qua nhà ông Nguyễn Thanh Ngân, trú cùng xã (hàng xóm).

Lúc này, xe tải vướng làm đứt cáp mạng internet nhà ông Ngân. Sau khi sự việc xảy ra, ông Ngân chạy ra thì 2 bên xảy ra cãi cọ, mâu thuẫn nhau. Bức xúc vì đường dây cáp bị đứt, ông Ngân đã cầm dao rượt đuổi, truy sát anh Tường. Quá trình truy đuổi, ông Ngân đã chém nhiều nhát vào bả vai tay trái anh Tường.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đến can ngăn và đưa nạn nhân Tường đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Qua thăm khám, các bác sỹ xác định anh Tường bị gãy xương đòn, đứt dây thần kinh phải khâu 21 mũi.

Sáng 12/4, gia đình cho biết ông Tường đã được phẫu thuật. Do ảnh hưởng dây thần kinh nên toàn bộ cánh tay trái anh Tường phải bất động trong thời gian dài để điều trị. Được biết, phía gia đình ông Ngân vẫn chưa đến thăm hỏi, xin lỗi gia đình ông Tường. Gia đình ông Tường đề nghị cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật

Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý nghiêm vụ việc trước pháp luật.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN