Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:26
RSS

Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Brunei

Thứ sáu, 22/03/2019, 09:39 (GMT+7)

Cách đây ít giờ, AFC đã công bố danh tính trọng tài sẽ điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Brunei.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á, đã công bố danh tính trọng tài sẽ điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Brunei.

Theo đó, ông Adham Mohammad Makhadmeh người Jordan năm nay mới 32 tuổi sẽ là trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Bruneitại bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020.

Ông Tumah Makhadmed được công nhận là trọng tài FIFA năm 2013. Ông được giao bắt chính các trận đấu thuộc cấp FIFA và AFC kể từ đầu năm 2014. Vị trọng tài người Jordan này là 'người cũ' của HLV Park Hang Seo và các học trò. Cụ thể, ông Makhadmed từng là trọng tài biên trong trận chung kết U23 Châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hai trọng tài biên là ông  Ahmad Mansaur Muhsen (Jordan) và ông Saeid Alinezhadian (Iran). Trọng tài thứ 4 là ông Bijan Heidar người Iran. Trong khi ông Ricchard Joson Philippines là giám sát trọng tài, ông Lee Gi Young là giám sát trận đấu.

Trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam-U23 Brunei ông ADHAM MOHAMMAD MAKHADMEH người Jordan
Trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam-U23 Brunei ông Adham Mohammad Makhadmeh người Jordan. Ảnh: Thethao24/7

Trước buổi tập chiều ngày 21/03, được biết một doanh nghiệp đã liên hệ Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) để trao tặng 500 triệu đồng, nhằm động viên thầy trò HLV Park Hang-seo trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2020. Ở bảng K, U23 Việt Nam là nước chủ nhà, các trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình - Hà Nội, thầy trò HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu giành quyền tham dự vòng chung kết.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch vòng loại U23 Châu Á 2020 bằng trận đấu gặp U23 Brunei vào ngày 22/3, tiếp đến là Indonesia ngày 24/3 và cuối cùng là trận đại chiến với U23 Thái Lan ngày 26/3.

Trước trận đấu này cả HLV Park Hang Seo của U22 Việt Nam và HLV Thái Lan Alexandre Gama của Thái Lan tự tin hướng tới ngôi nhất bảng K. Thậm chí HLV Thái Lan còn tuyên bố đội bóng của ông sẽ giành chiến thắng tất cả các trận đấu và chờ U22 Việt Nam vượt qua vòng loại.

Trong khi đó HLV của U22 Indonesia đánh giá cao các đối thủ song cũng tự tin góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan năm tới bằng cách đánh bại các đối thủ cùng bảng và giành ngôi nhất bảng K.

Xem thêm: Đức Huy bị HLV Park Hang đánh úp trong sinh nhật

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN