Thứ tư, 24/04/2024 | 04:25
RSS

Lộ diện nghi phạm dùng súng tự chế bắn vợ bị thương ở chung cư VOV

Chủ nhật, 14/10/2018, 09:22 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nghi phạm cũng như nạn nhân bị thương trong vụ nổ súng ở chung cư VOV Mễ Trì.

Chồng bắn vợ bị thương ở chung cư VOV
Chồng bắn vợ bị thương ở chung cư VOV, công an xác định danh tính 

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị bắn thương tích ở tay, chảy nhiều máu xảy ra vào đầu giờ chiều 13/10, tại khu chung cư VOV, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trao đổi với PV một vị cán bộ phường Mễ Trì cho biết, nạn nhân là Phạm Lê T. (SN 1977) còn nghi phạm gây án ban đầu được xác định là Lê Anh Dũng (SN 1975, HKTT tại số 3 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, hiện đang tạm trú tại ngõ Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội). 

Vị cán bộ phường Mễ Trì cũng cho biết, bước đầu xác định Dũng là chồng của chị T.  Sau khi xảy ra sự việc, chị T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và vụ việc đang được các cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin của Công an quận Nam Từ Liêm về vụ nổ súng, Phòng đã vào cuộc phối hợp điều tra. 

Qua điều tra, cảnh sát nghi ngờ đối tượng gây ra vụ việc sử dụng súng tự chế. Người phụ nữ bị thương nhẹ.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc
Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 13/10 tại chung cư VOV Mễ Trì (Hà Nội) đã xảy ra một vụ nghi nổ súng. 

Theo người dân ở đây cho biết, vào khoảng thời gian trên, một người đàn ông đi ô tô đến tìm gặp người vợ ở đây để nói chuyện tại sảnh toà CT2 - C2 của chung cư VOV Mễ Trì.

Trong lúc nói chuyện cả 2 xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Người chồng kéo vợ vào ô tô nhưng không đi theo. Sau đó, người chồng rút súng bắn 2 phát đạn khiến nạn nhân bị thương nhẹ ở vai. 

Một nhân viên bảo vệ của toà nhà chứng kiến vụ việc cũng bị bắn, may mắn không trúng. Đến 15h cùng ngày cơ quan chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ. 


Chồng bắn vợ bị thương ở chung cư VOV

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN