Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:51
RSS

Lộ diện chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu 2019/20

Chủ nhật, 02/08/2020, 15:10 (GMT+7)

Mới đây, Immobile chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa bóng 2019/20 với 36 bàn thắng, nhiều hơn 2 pha lập công so với Lewandowski của Bayern Munich.

Sự kiện:
Serie A

Vòng đấu cuối cùng giải bóng đá Serie A mùa bóng năm nay đã khép lại với Juventus, sau trận thua trước Roma ở vòng đấu 38 mới đât. Ở trận đấu này Ronaldo không ra sân và không thể đuổi kịp Ciro Immobile trong cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu 2019/20.

Như vậy, Immobile chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa bóng 2019/20 với 36 bàn thắng, nhiều hơn 2 pha lập công so với Lewandowski của Bayern Munich. Cristiano Ronaldo với 31 bàn thắng xếp thứ 3 chung cuộc.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Immobile giành được Chiếc giày vàng châu Âu. 11 danh hiệu trước đó chỉ thuộc về 3 cái tên Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Luis Suarez.

Chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu 2019/20
Ciro Immobile đoạt  danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu 2019/20 với với 36 bàn thắng

Mục tiêu của Immobile ở vòng cuối là phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa mà Gonzalo Higuain lập trong mùa 2015-2016. Cách đây bốn năm, tiền đạo người Argentina ghi 36 bàn. Chỉ cần có hai pha lập công, Immobile sẽ độc chiếm kỷ lục.

Chiếc Giày Vàng châu Âu bắt đầu được trao từ mùa 1967-1968, với người chiến thắng đầu tiên là Eusebio. Từ mùa 1996-1997, UEFA đưa vào hệ số cho cuộc đua Chiếc Giày Vàng. Năm giải hàng đầu, gồm Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1 được nhân 2, còn các giải xếp từ thứ sáu đến 21 được nhân 1,5.

Kể từ thay đổi này, chỉ có hai cầu thủ không thuộc top 5 giải hàng đầu đoạt Chiếc Giày Vàng là Henrik Larsson mùa 2000-2001 và Mario Jarrdel (hai lần) vào mùa 1998-1999, 2001-2002.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN