Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:23
RSS

Lộ diện 3 tuyển thủ Thái Lan muốn sang Việt Nam thi đấu

Thứ hai, 11/01/2021, 15:36 (GMT+7)

Mới đây, nhà môi giới cầu thủ bóng đá nổi tiếng châu Á Traisit Thongdang đã tiết lộ danh tính một loạt cầu thủ Thái Lan muốn sang Việt Nam chơi bóng.

Sau khi HLV Mano Polking và Kiatisak sang Việt Nam dẫn dắt các đội bóng ở V.League, nhiều cầu thủ Thái Lan cũng có ý định sang dải đất hình chữ S chơi bóng nhất là khi giải Thai League của họ liên tục bị gián đoạn vì dịch Covid-19.

Nhà môi giới Traisit Thongdang chia sẻ với với trang Người đưa tin: "Hiện có 3 cầu thủ đang muốn đến Việt Nam thi đấu. Họ đều là những tuyển thủ quốc gia Thái Lan, Sanrawat Dechmitr, Pokklaw Anan và Adisak Kraisorn. Tất cả họ đều còn hợp đồng với CLB đang thi đấu, nên nếu sang Việt Nam thì họ sẽ chơi dưới dạng cho mượn".

Đây đều là những cầu thủ trứ danh của Thái Lan và không xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Pokklaw Anan từng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam ở VL World Cup 2018 năm 2015. Sanrawat Dechmitr là trụ cột nơi tuyến giữa của ĐTQG nước này nhiều năm qua. Còn Adisak Kraisorn từng giành ngôi Vua phá lưới tại AFF Cup 2018.

Cũng theo tiết lộ của nhà môi giới này, Adisak là cầu thủ có khả năng đến Việt Nam cao nhất: "Trường hợp của Adisak là lớn nhất. Cậu ấy nói với tôi chắc chắn đi được".

3 tuyển thủ Thái Lan muốn sang Việt Nam thi đấuTuyển thủ Thái Lan Adisak muốn sang Việt Nam thi đấu

Do những lo ngại về ảnh hưởng của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định hoãn vô thời hạn với giải Thai League 1 và Thai League 2 cho tới khi tình hình dịch bệnh tại quốc gia này được khống chế khiến nhiều CLB lâm và khó khăn về tài chính và cuộc sống nhiều cầu thủ trở nên khó khăn khi phải giảm lương vì không thi đấu.

Phóng viên Teeruch Porpanich từ kênh CH7 của Thái Lan nói: “Như các bạn đã biết thì Thai League đã phải hoãn vì dịch bệnh, ít nhất phải hết tháng 1 giải đấu mới có thể quay trở lại. Nhiều đội bóng đang gặp khó khăn về mặt tài chính, kéo theo sự ảnh hưởng lớn đến thu nhập của các cầu thủ.

Nhìn sang Việt Nam lúc này, có thể nói đất nước các bạn đang là giấc mơ không chỉ của cầu thủ Thái Lan mà rất nhiều cầu thủ khác. Tôi biết một số cầu thủ Thái Lan rất muốn được sang V-League thi đấu, đặc biệt khi Kiatisak đến với HAGL. Đây có thể là hiệu ứng để kéo theo việc chuyển nhượng qua lại giữa hai giải đấu.

Theo tôi khó khăn cho việc cầu thủ Thái Lan sang V-League thi đấu đó là sự hạn chế ngoại binh của các CLB. Không nhiều đội bóng sẵn sàng bỏ một suất ngoại binh để sử dụng cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á. Tôi đã theo dõi trận đấu giữa Viettel và Hà Nội FC vào ngày hôm qua. Thật đáng kinh ngạc khi SVĐ được chào đón một lượng lớn CĐV đến như vậy”.

Và vào sáng nay 10/1, tờ Bangkokpost dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế nước này - Sathit Pitutecha cho biết các trận đấu trong hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan (bao gồm giải VĐQG - Thai-League) có thể phải hoãn lại ít nhất là hai tháng.

Trước đó, BTC Thai League đã thông báo tạm hoãn tất cả các trận đấu cho tới hết tháng 1 do lo ngại dịch bệnh bùng phát. Và việc kéo dài thời gian nghỉ dịch không chỉ khiến các cầu thủ khó duy trì phong độ đỉnh cao mà còn khiến nước này gặp khó khăn trong việc sắp xếp lịch thi đấu, khi mà trong năm 2021 sẽ có nhiều sự kiện bóng đá quốc tế lớn.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại