Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:46
RSS

Lộ chiến thuật HLV Nishino dùng để đối phó đội tuyển Việt Nam?

Thứ hai, 04/11/2019, 14:37 (GMT+7)

HLV Nishino dường như đã "bắt mạch" được điểm yếu của Văn Lâm và tìm ra được lời giải cho bài toán tấn công nếu nhìn vào cái cách mà HLV này triệu tập đội hình.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan chính thức hội quân chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cả hai đều chưa có được đội hình mạnh nhất khi nhiều trụ cột bận thi đấu ở nước ngoài.

Dù sở hữu thành tích bất bại sau 3 lượt trận và chỉ đứng sau Thái Lan do thua kém chỉ số phụ, song hàng thủ của đội bóng áo đỏ chưa thực sự tạo được sự an tâm tuyệt đối với BHL và người hâm mộ, đặc biệt là thủ thành Việt kiều Đặng Văn Lâm.

Thủ thành mang hai dòng máu Việt- Nga liên tục khiến người hâm mộ thót tim với những pha ra vào và bắt bóng thiếu tập trung ở 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia.

Mới đây, ở một số vòng đấu cuối cùng của CLB Muangthong United tại Thai League, Đặng Văn Lâm cũng có những sai sót tương tự về bóng bổng, khiến đội nhà lỡ cơ hội góp mặt trong Top 4 sau khi giải bóng đá vô địch của Thái Lan hạ màn, đồng thời nhận rất nhiều lời chê bai của các CĐV Muangthong.

Dường như HLV Nishino đã nghiên cứu kỹ nhược điểm của thủ thành số 1 tuyển Việt Nam và tận dụng triệt để khai thác điểm yếu này của đội tuyển Việt Nam trong trận tái đấu tới đây giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực trên sân Mỹ Đình.

chiến thuật HLV Nishino dùng để đối phó đội tuyển Việt Nam?
HLV Nishino sẽ so tài với HLV Park Hang Seo vào tháng 11 tới

Ở đợt tập trung mới nhất, HLV Akira Nishino đã bổ sung thêm trung vệ Elias Dolah có chiều cao hết sức ấn tượng lên tới 1m99 để phục vụ cho chiến thuật bóng bổng. 

Ngoài Elias Dolah, HLV người Nhật Bản cũng cho triệu tập một loạt cầu thủ có chiều cao đáng nể để chuẩn bị cho trận làm khách của đội tuyển Việt Nam như Pansa Hemviboon (1m92), Manuel Bihr (cầu thủ sinh ra tại Đức, 1m89) và trung phong Teerasil Dangda (1m81).

Đây là những cầu thủ có chiều cao rất tốt trong đội hình đội tuyển Thái Lan hiện tại, họ sẽ là những quân bài quan trọng trong chiến thuật chơi bóng bổng trước đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là những tình huống cố định tới đây.

Mảng miếng tấn công chủ đạo của họ trước Việt Nam nhiều khả năng sẽ là đẩy bóng ra biên, tận dụng tốc độ của cặp tiền vệ biên và tung ra những quả tạt thẳng vào khu vực 16m50 cho các cầu thủ có chiều cao tốt băng vào dứt điểm bằng đầu, một chiến thuật cổ điển trong bóng đá hiện đại song chưa bao giờ lỗi thời và thiếu hiệu quả.

HLV Park Hang Seo dường như đã nhìn ra toan tính của HLV HLV Nishion bên phía đội tuyển Thái Lan và đang tích cực tập rượt khả năng chống bóng bổng cho các học trò. Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh Tiến Dũng phải liên tục giữ cự ly đội hình, thi đấu đúng vị trí và tích cực tranh chấp bóng bổng và không cho đối thủ có không gian để xoay sở, tiếp cận khung thành của Đặng Văn Lâm.

Bên cạnh đó, thủ thành Việt kiều cũng phải tích cực giao tiếp với các đồng đội ở trên sân để tìm tiếng nói chung và tránh những sai số trong những pha ra vào của mình. Những sai lầm trong hai trận đấu với Indonesia và Malaysia tuyệt đối không được lặp lại ở hai vòng đấu tới, bởi tiền đạo của Thái Lan rất sắc và quái, họ sẽ không cho chúng ta cơ hội để sửa sai nếu thi đấu thiếu tập trung và tạo ra kẽ hở nơi hàng phòng ngự.

Ngoài ra hàng tiền vệ cần tích cực tranh cướp bóng để giảm sức ép cho hàng phòng ngự và làm giảm đi sự hưng phấn của đối thủ, đồng thời tạo ra những đường phản công tốc độ và sắc lẹm để hạ gục đổi thủ.

Huy vọng rằng với sự mát tay của mình, HLV Park Hang Seo sẽ thêm một lần nữa giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua khó khăn, đánh bại UAE và Thái Lan ở hai lượt trận tới, giành lại ngôi nhất bảng G qua đó mở toang cách cửa vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cho bóng đá Việt Nam.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN