Thứ ba, 23/04/2024 | 15:47
RSS

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc bị phản đối đăng cai World Cup 2030

Thứ bảy, 28/09/2019, 15:29 (GMT+7)

FIFA đang hy vọng World Cup 2030 sẽ được tổ chức ở Trung Quốc, song điều này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA.

Theo thông tin đến từ báo chí Trung Quốc FIFA đang hy vọng World Cup 2030 sẽ được tổ chức ở Trung Quốc, tuy nhiên điều này đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA.

World Cup 2022 sẽ được tổ chức ở Qatar, World Cup 2026 được đăng cai bởi Mỹ, Mexico và Canada, do đó UEFA đề nghị World Cup 2030 phải được đưa trở lại châu Âu và phản đối ý định của FIFA muốn đưa World Cup 2030 về châu Á và giao cho Trung Quốc tổ chức.

Nhiều khả năng, Anh và Ireland sẽ là hai nước sẵn sàng chạy đua để giành quyền đăng cai World Cup 2030, họ tin rằng nếu Trung Quốc vào cuộc sẽ là một trở ngại lớn.

Lần gần nhất ĐT Trung Quốc góp mặt ở một kỳ World Cup đã là từ năm 2002, khi Cúp bóng đá thế giới được tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản Tại giải đấu đó, ĐT Trung Quốc toàn thua sau 3 trận vòng bảng.

Bóng đá Trung Quốc bị phản đối đăng cai World Cup 2030
Bóng đá Trung Quốc bị phản đối đăng cai World Cup 2030

Liên quan tới đội tuyển quốc gia Trung Quốc, với cú đúp bàn thắng vào lưới Maldives, tiền đạo gốc Brazil Elkeson đã chính thức đi vào lịch sử bóng đá Trung Quốc với tư cách tiền đạo nhập tịch đầu tiên thi đấu và ghi bàn cho đội tuyển quốc gia này. Thắng trận ấn tượng, Trung Quốc giành 3 điểm đầu tiên và tiến thẳng đến ngôi đầu bảng, dù mới chỉ thi đấu 1 trận.

Ngay sau chiến thắng đậm trước Maldives, tờ Sina của Trung Quốc đăng bài với tiêu đề "Chính sách nhập tịch thật là tốt, điều đó sẽ giúp chúng ta trở lại đỉnh cao". Nội dung bài viết đương nhiên khen ngợi Elkeson, cầu thủ vừa có màn tỏa sáng rực rỡ trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, Li Ke, cầu thủ mang một nửa dòng máu Trung Quốc cũng để lại những dấu ấn khó quên".

Ở một bài viết khác cũng được đăng trên tờ Sina, nhiều cựu cầu thủ và chuyên gia bóng đá ở Trung Quốc tin tưởng với lứa cầu thủ hiện tại, cùng chính sách nhập tịch ồ ạt trong tương lai, ĐT Trung Quốc có khả năng lớn giành vé đến chơi ở World Cup 2022.

Bình luận dưới tờ Sina, cổ động viên có nickname Shills1517 đưa ra quan điểm: "Elkeson là cầu thủ chơi bóng với đẳng cấp cao nhất của ĐT Trung Quốc. Anh ấy làm chủ trái bóng cực kỳ thoải mái trong cự ly hẹp, điều này không một cầu thủ bản địa nào của chúng ta làm được.

So với Wu Lei hay Yang Xu, Elkeson thực sự là một sát thủ đẳng cấp. Tôi tin HLV Lippi sẽ sử dụng Elkeson giống như Griezmann hay Messi tại Barcelona. 20 năm nữa Trung Quốc cũng không sản sinh được tiền đạo xuất sắc như vậy."

Trả lời Shills1517, tài khoản Hwbg007_935 dí dỏm cho biết: "Thật tiếc vì Trung Quốc không thể nhập tịch 2 Elkeson". Yaoyuan Zhibo thì lại tự tin nhận định: "Cuối cùng thì bóng đá Trung Quốc vẫn là bất khả chiến bại".

Sau trận đấu này, thầy trò HLV Marcello Lippi sẽ tạm nghỉ. Trận đấu tiếp theo của Trung Quốc là cuộc đối đầu với Guam ngày 10/10, một đối thủ xứ đảo dễ dàng khác. 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN