Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:13
RSS

Lịch sử đối đầu giữa U23 Việt Nam và Malaysia

Thứ tư, 08/06/2022, 07:48 (GMT+7)

Trong 15 năm qua, U23 Việt Nam có tổng cộng 10 lần đối đầu Malaysia và sở hữu thành tích ấn tượng là 6 trận thắng, 3 thua và 1 hòa.

Vào 20h tối nay ngày 8/6, U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối vòng bảng giải U23 châu Á gặp U23 Malaysia với mục tiêu giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Về phía đối thủ, do đã sớm dừng bước ở vòng bảng, người Mã thi đấu với tinh thần thoải mái và hướng tới một chiến thắng để rời giải với tư thế ngẳng cao đầu.

Xét về lịch sử đối đầu, U23 Việt Nam đang tỏ ra chiếm ưu thế so với đối thủ của mình. Theo thống kê, U23 Việt Nam đã đánh bại Malaysia trong cả 3 lần đối đầu gần nhất, đó là thắng lợi 1-0 ở SEA Games 31 vừa qua. Tháng 6/2015, U23 Việt Nam vùi dập đối thủ 5-1 ở vòng bảng SEA Games 28.

Trước đó 3 tháng, U23 Việt Nam cũng thắng ngược Malaysia 2-1 ở vòng loại U23 châu Á nhờ màn trình diễn ấn tượng của bộ đôi Võ Huy Toàn và Nguyễn Công Phượng. 

Lịch sử đối đầu giữa U23 Việt Nam và Malaysia nghiêng về đoàn quân áo đỏ
Lịch sử đối đầu giữa U23 Việt Nam và Malaysia nghiêng về đoàn quân áo đỏ

Trong 15 năm qua, U23 Việt Nam có tổng cộng 10 lần đối đầu Malaysia và sở hữu thành tích ấn tượng là 6 trận thắng, 3 thua và 1 hòa.

Lần gần nhất U23 Việt Nam thất bại trước Malaysia là tại SEA Games 27 vào năm 2013. Khi đó, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc để thua Malaysia khi đó là đương kim vô địch SEA Games 1-2, và bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games lần đầu tiên kể từ năm 2001. Năm 2009, U23 Malaysia đánh bại Việt Nam 1-0 ở chung kết SEA Games nhờ pha phản lưới của Mai Xuân Hợp.

Ở lần chạm trán tiếp theo tối nay ở lượt trận cuối VCK giải U23 châu Á 2022, hai đội đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để hoành thành mục tiêu của mình.

 U23 Malaysia bước vào lượt trận cuối gặp U23 Việt Nam với động lực thi đấu suy giảm khi đã sớm bị loại từ vòng đấu trước đó. HLV trưởng Maloney đối diện quyết định sa thải sau khi cùng toàn đội về nước.

Trong khi đó, U23 Việt Nam hứng khởi sau trận hoà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc và rất quyết tâm chiến thắng U23 Malaysia để tiến vào tứ kết giải châu Á.

Trái ngược với không khí hứng khởi của U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tiết lộ rằng đội bóng nước này đang có tinh thần rệu rã, thậm chí còn có thiên hướng rã đám khi thành tích không đáp ứng được kỳ vọng. 

Theo thông tin từ tờ Vocket của Malaysia, HLV Brad Maloney cũng tỏ ra bất lực trước tình cảnh của toàn đội. Vị chiến lược gia người Australia không thể làm gì khác trước màn trình diễn của các học trò và bày tỏ sự giận dữ. Ông còn tính tới việc xin từ chức, trả lại nhiệm vụ nặng nề cho cho Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM.

Đại Dũng
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại