Thứ năm, 25/04/2024 | 23:33
RSS

Lịch sử đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan ở SEA Games

Thứ bảy, 21/05/2022, 09:45 (GMT+7)

Theo thống kê của tờ Thai Rath, trong lịch sử các kỳ SEA Games (trước đây là SEAP Games), ĐTQG và U23 Thái Lan đã góp mặt ở 20 trận chung kết trong quá khứ.

Vào lúc 19 giờ ngày 22/5, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ so tài ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 tại sân vận động quốc Mỹ Đình (Hà Nội). Theo giới chuyên môn, trận đấu này khá cân bằng và khó đoán. Mỗi đội đều có những lợi thế,  điểm mạnh riêng. Và chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng nào tận dụng tốt hơn những cơ hội mà mình có được.

Theo thống kê của tờ Thai Rath, trong lịch sử các kỳ SEA Games (trước đây là SEAP Games), ĐTQG và U23 Thái Lan đã góp mặt ở 20 trận chung kết trong quá khứ và họ đã giành tới 16 trận thắng và chỉ thua đúng 4 trận.

Kể từ khi đại hội thể thao Đông Nam Á chính thức mang tên SEA Games từ năm 1977, người Thái mới chỉ để thua 2 trận chung kết trước Malaysia (thua 0-2 năm 1977) và Indonesia (thua 3-4 trên loạt sút luân lưu vào năm 1991).

SEA Games 31 là lần đầu tiên sau 17 năm, Việt Nam và Thái Lan đụng độ nhau ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games. Theo thống kê, cả 4 lần đối đầu ở trận chung kết SEA Games trước đây, bóng đá Việt Nam đều phải nhận thất bại trước người Thái vào năm 1995 (thua 0-4), 1999 (thua 0-2), 2003 (thua 1-2) và 2005 (thua 0-3).

Lịch sử đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan ở SEA Games
U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ so tài ở trận chung kết SEA Games 31

Qua năm trận tại đại hội năm nay, Việt Nam thắng bốn, hoà một, ghi bảy bàn và chưa thủng lưới. Nếu không nhận bàn thua nào trong trận chung kết với Thái Lan ngày 22/5, Việt Nam sẽ trở thành đội bóng đầu tiên sạch lưới suốt một kỳ Đại hội, kể từ SEA Games 2001. Thậm chí kể từ khi Việt Nam hội nhập và trở lại với bóng đá khu vực năm 1991, chưa đội nào giữ sạch lưới trong một kỳ đại hội.

Chiều 20/5, Ủy Ban ATGT Quốc gia đã phát đi công điện gửi chủ tịch UBND, kiêm trưởng ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc “đảm bảo trật tự, ATGT trước và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31”.

Theo công điện, ngày 22/5 tới, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 31. Chính vì vậy, Ủy ban ATGT quốc gia dự kiến mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trước và sau trận chung kết sẽ tăng cao, đặc biệt khi tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng.

Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị chủ tịch UBND, kiêm trưởng ban ATGT các tỉnh thành chỉ đạo bảo đảm trật tự, ATGT cho người dân tham gia các hoạt động cổ vũ, ủng hộ kết quả thi đấu đội tuyển U23 Việt Nam.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại