Thứ ba, 23/04/2024 | 20:16
RSS

Lê Tam Triều Dâng: "Tôi muốn ổn định cuộc sống riêng rồi mới quay lại với nghệ thuật"

Thứ sáu, 07/07/2017, 19:17 (GMT+7)

"Bản sao Angela Phương Trinh" cho biết, sở dĩ cô nàng hạn chế xuất hiện trong các hoạt động giải trí vì muốn tập trung sức lực cho công việc học tập, cân bằng cuộc sống.

Là một trong những diễn viên thành công từ khi còn nhỏ, Lê Tam Triều Dâng được nhiều khán giả yêu thích bởi ngoại hình xinh đẹp, khả năng diễn xuất "ngọt như mía lùi". Cùng phóng viên Đời sống Plus trò chuyện với nữ diễn viên từng được ví như "bản sao Angela Phương Trinh" để xem cô nàng Lê Tam Triều Dâng có chia sẻ gì xoay quanh cuộc sống hiện tại nhé.

- Một năm trở lại đây, hình ảnh của Lê Tam Triều Dâng có vẻ ít xuất hiện nhiều như trước, tại sao vậy? 

Sở dĩ Triều Dâng không xuất hiện nhiều trong các sự kiện giải trí là do Dâng tập trung vào công việc học tập, sau đó thi tốt nghiệp và năm nhất ĐH.  Mình muốn dành thời gian thu xếp tất cả mọi thứ ổn định, cân bằng, cho cuộc sống cá nhân chứ không vội quay lại làm nghệ thuật.

Lê Tam Triều Dâng

Diễn viên trẻ Lê Tam Triều Dâng.

- Đang là diễn viên trẻ được mọi người chú ý, sau một thời gian "ở ẩn", Triều Dâng có sợ mọi người lãng quên?

- Thực ra Triều Dâng đã sợ trước khi bản thân đưa ra quyết định ngừng hoạt động giải trí để dành thời gian cho học tập rồi. Mục đích mà Triều Dâng đặt ra là vào đại học nên dốc hết sức để thực hiện điều đó.

Thời gian hơn 1 năm không phải là dài nhưng với sự xuất hiện của nhiều diễn viên trẻ tài năng, xinh đẹp đang vươn lên từng ngày thì chắc khán giả cũng chẳng nhớ gì đến Triều Dâng nữa. Nhưng Triều Dâng xác định mình có lợi thế hơn nhiều người khác là thời gian hoạt động trong nghề tương đối, có nền tảng... để tạo cơ hội cho mình khi quay lại.

- Từ một cô gái được xem là "bản sao Angela Phương Trinh", vậy Triều Dâng đã làm gì để thoát khỏi cái bóng lớn của đàn chị?

- Ban đầu Triều Dâng không thích lắm nhưng khi lớn lên thì thấy người giống người là điều quá bình thường. Còn về tính cách, con người không ai giống ai hết, Triều Dâng và chị Phương Trinh đều hoạt động trong lĩnh vực diễn viên nhưng mỗi người có nét riêng, cách diễn khác nhau.

Một phần có lẽ do Triều Dâng còn bé về tuổi đời lẫn tuổi nghề nên khán giả so sánh người đi sau và người đi trước, đó cũng là một điều bất lợi và Dâng cần phải nỗ lực, làm việc và cống hiến cho nghệ thuật nhiều hơn.

Lê Tam Triều Dâng

Lê Tam Triều Dâng nổi bật trong các hoạt động tập thể.


- Hình ảnh Triều Dâng đang hướng đến chững chạc là lớn hơn tuổi, Triều Dâng có sợ mình “chín ép”?

- Khi Triều Dâng tham gia sự kiện, dự án đều phải có sự phối hợp với nhãn hàng hoặc có sự biến hóa hoặc thoả thuận với khách hàng... có người thích nhưng có người lại không, mình không thể nào chiều lòng được tất cả. Triều Dâng đã đủ 18 và có thể thoải mái với phong cách bản thân lựa chọn chứ không bó hẹp trong khuôn khổ.

- Ngoại hình xinh đẹp, thông minh, cá tính, Triều Dâng đã nghĩ đến một hướng mới táo bạo hơn, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong khán giả?

- Hình ảnh xây dựng với công chúng và hình ảnh của bản thân hàng ngày thì Triều Dâng có thể kiểm soát, hài hòa lẫn nhau. Dù táo bạo hay hiền lành phải có chất của riêng mình. Còn nếu vì muốn tạo được độ nổi tiếng hơn bằng cách đó đôi khi lại phản tác dụng, không phù hợp với con người, tính cách của mình.

Bây giờ Triều Dâng có gợi cảm hơn, sexy hơn chắc không thể nào ra được mà lại buồn cười hơn (cười lớn), còn nếu là công việc thì phải cân nhắc để dung hòa cả hai. Nhưng đã là người của công chúng phải giữ gìn hình ảnh để không ảnh hưởng đến nhãn hàng hay các thương hiệu lựa chọn mình.

- Lê Tam Triều Dâng của Em chưa 18 và bây giờ khác nhau như thế nào?

- Khác nhau nhiều chứ, khi chưa đủ 18 tuổi có muốn làm gì cũng đều phải đắn đo trước sau, liệu có nên làm điều này điều kia không. Còn khi đã đủ tuổi, mọi người nhìn nhận khác hơn, bạn cũng có quyền được lên tiếng, được nhìn nhận và thoải mái hơn trong vấn đề phát ngôn, thể hiện cá tính của mình.

- Ở tuổi 18, Tam Triều Dâng đã có thể tự lập và lo cho cuộc sống của mình cũng như gia đình vậy bạn có nghĩ mình may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa?

- Có một phần may mắn và đó là điều mà Triều Dâng trân trọng, may mắn được làm việc, được hoạt động trong làng giải trí và kiếm ra tiền sớm hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng nó cũng khiến Triều Dâng áp lực hơn rất nhiều.

lê tam triều dâng

Nữ diễn viên bật mí sẽ sớm có sản phẩm ra mắt công chúng trong thời gian tới.

- Tam Triều Dâng từng tâm sự, trong khoảng thời gian say nắng Hoài Lâm, bạn bị áp lực, tại sao vậy?

- Ở đây áp lực là từ phía những người hâm mộ họ có phản hồi không tích cực về câu chuyện này chứ không phải thích anh Hoài Lâm mà mình áp lực. Sau scandal đó, mình cũng rút ra nhiều bài học mà có lẽ, nó sẽ giúp ích cho Dâng rất nhiều trong tương lai, cân nhắc về vấn đề tình cảm chứ không trẻ con như trước nữa. 

- Trong tương lai gần, Triều Dâng có dự định gì không?

Triều Dâng cũng có một số dự án nên chưa thể bật mí được điều gì. Sợ "nói trước bước không qua" nên khi nào chắc chắn, mình sẽ có sản phẩm ra mắt người hâm mộ để đánh dấu việc quay trở lại với hoạt động giải trí và cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành trong suốt thời gian qua.

Cảm ơn Tam Triều Dâng về cuộc trò chuyện, chúc bạn gặt hái được thành công trong học tập và sự nghiệp.

Đoàn Huyền
Theo Đời sống Plus/GĐVN