Thứ tư, 24/04/2024 | 19:42
RSS

Lễ hội đền Hùng sẽ bỏ toàn bộ phần hội đông người vì dịch Covid -19

Thứ tư, 04/03/2020, 16:37 (GMT+7)

Để phòng chống dịch Covid-19, lễ hội đền Hùng năm nay sẽ bỏ hết phần hội chì tổ chức phần lễ dâng hương gọn nhẹ.

Lễ hội đền Hùng sẽ bỏ toàn bộ phần hội đông người vì dịch Covid

Điều chỉnh nội dung chương trình giỗ Tổ Hùng Vương-lễ hội đền Hùng năm canh Tý 2020. Ảnh: Báo đầu tư

Đại diện Sở Văn hóa - thể thaodu lịch tỉnh Phú Thọ cho biết lễ hội đền Hùng năm nay sẽ bỏ toàn bộ phần hội tập trung đông người, chỉ tổ chức phần lễ dâng hương gọn nhẹ với thành phần hạn chế để phòng chống dịch covid-19

Cụ thể, trước đó Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có Văn bản số 665 thông báo việc điều chỉnh nội dung chương trình giỗ Tổ Hùng Vương-lễ hội đền Hùng năm canh Tý 2020.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ không thực hiện toàn bộ các nội dung phần hội theo kế hoạch ban hành ngày 6/2/2020. Riêng phần lễ, chỉ thực hiện lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng ngày 10/3 âm lịch (02/4/2020) theo quyết định số 3824 của Bộ VHTTDL ban hành ngày 31/10/2019.

Các nội dung phần lễ khác, UBND Phú Thọ dự kiện căn cứ tình hình cụ thể sẽ quyết định, theo tinh thần đảm bảo trang nghiêm, thành kính và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Phần lễ trong giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội đền Hùng năm 2020 bao gồm các hoạt động như lễ dâng hương giỗ tổ Hùng Vương vào sáng sớm ngày 10-3 âm lịch; lễ giỗ Đức quốc tổ Lạc Long Quân và lễ dâng hương tưởng niệm tổ mẫu Âu Cơ ngày 6-3 âm lịch.

Ngoài ra là các lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng của các huyện, thành, thị tại đền Hùng và của các tỉnh, thành phố tham gia tổ chức giỗ tổ Hùng Vương 2020 là Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra là các lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng của các huyện, thành, thị tại đền Hùng và của các tỉnh, thành phố tham gia tổ chức giỗ tổ Hùng Vương 2020 là Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế.

Theo kế hoạch trước đó, giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm 2020 được tổ chức quy mô cấp quốc gia do Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức; dự kiến mời 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế cùng tham gia.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN