Thứ năm, 25/04/2024 | 22:22
RSS

Lê Âu Ngân Anh gây tranh cãi khi vào thẳng top 6 HH Liên lục địa 2018

Thứ bảy, 26/01/2019, 16:00 (GMT+7)

Mặc dù không được ủng hộ và bị chê bai nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn tiến thẳng vào top 6 HH Liên lục địa 2018

Lê Âu Ngân Anh gây tranh cãi khi vào thẳng top 6 HH Liên lục địa 20182

Mới đây, ban tổ chức Hoa hậu Liên lục địa vừa công bố kết quả bình chọn giải thí sinh được yêu thích nhất. Lê Âu Ngân Anh đã bất ngờ bứt phá và giành được giải này với số lượt bình chọn 26.009, vượt qua đại diện Nga và Malaysia. Qua đó, Ngân Anh có quyền đi thẳng vào top 6 để dự thi ứng xử cùng 5 người đẹp nhất từ các lục địa.

Đây là kết quả khá bất ngờ vì trong suốt thời gian bình chọn Ngân Anh chưa bao giờ vươn lên được vị trí số một mà chỉ bám đuổi sát nút phía sau hai thí sinh Nga và Malaysia.

Thành tích của Lê Âu Ngân Anh tiếp tục dậy sóng dư luận. Bên cạnh nhiều khán giả gửi lời chúc mừng, động viên tinh thần chân dài sinh năm 1995 thì không ít người cho rằng kết quả không thuyết phục.

Trên một diễn đàn sắc đẹp, thông tin này đã vấp phải những bình luận cho rằng Ngân Anh mua bình chọn hoặc "hack" hệ thống bình chọn. Vào trưa ngày 25/1, tức ngày bình chọn cuối cùng, Ngân Anh vẫn còn đứng ở top 4, nhưng khi cổng bình chọn đóng vào 23h59 ngày 25/1 (theo giờ Philippines, tức 22h59 theo giờ Việt Nam) thì Ngân Anh vươn lên dẫn đầu. Nhiều người cho rằng khá ít thời gian để Ngân Anh "lội ngược dòng" bất ngờ như vậy.

Lê Âu Ngân Anh gây tranh cãi khi vào thẳng top 6 HH Liên lục địa 2018

Chia sẻ về vấn đề này trên Zing, người quản lý của Ngân Anh cho biết: "Việc bình chọn được thực hiện qua hệ thống trang web riêng của ban tổ chức, cách bình chọn lại có mã riêng của Google nên không thể nào có chuyện hack bình chọn. Mỗi tài khoản cũng chỉ được bình chọn một lần một ngày chứ không được làm liên tục. Vì thế, kết quả này theo tôi là khá chính xác".

Việc Ngân Anh đi sâu trong cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa cũng nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia. Hai chuyên trang sắc đẹp là Missology và Angelopedia đều không đưa Ngân Anh vào danh sách các thí sinh tiềm năng lọt top 20 và top 10 của cuộc thi.

Trong suốt cuộc thi, ở các phần thi phụ như giới thiệu bản thân, trang phục dân tộc, trang phục dạ hội…, cô liên tục bị đánh giá thấp khi thể hiện biểu cảm quá lố, catwalk thiếu chắc chắn và gặp sự cố lộ vòng một khi đang trình diễn.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN