Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:43
RSS

Lào Cai: Va chạm với xe ô tô bán tải, chồng tử vong, vợ nguy kịch

Thứ ba, 04/12/2018, 16:09 (GMT+7)

Cú va chạm mạnh với xe bán tải khiến 2 vợ chồng ngồi trên xe gắn máy bị ngã xuống đường. Sau vụ tai nạn, người chồng tử vong tại chỗ còn người vợ được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lào Cai: Va chạm với xe ô tô bán tải, hai vợ chồng thương vongHiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Chiều ngày 4/12, trao đổi với PV, đại diện Công an TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết mới đây, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người thương vong. Vụ việc được xảy ra vào buổi chiều ngày 2/12 trên đường 1/5 thuộc địa bàn tổ 15, phường Nam Cường (TP. Lào Cai).

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô bán tải mang BKS: 29C – 896... do Hoàng Mạnh Cường (SN 1987, trú tại tổ 50, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) di chuyển trên đường thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy mang BKS: 24C – 159... do anh Phạm Văn Tuấn (SN 1989, trú tại thôn Kim Thành 2, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, Lào Cai) điều khiển chở theo vợ là chị Nguyễn Hồng Oanh (SN 1997).

Cú va chạm giao thông khiến anh Tuấn ngã đập đầu xuống đường và tử vong tại chỗ. Trong khi đó, chị Oanh cũng bị xe chèn qua người và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an TP. Lào Cai đã có mặt tai nơi xảy ra sự việc để tiến hành bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng phục vụ việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Kết quả kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng Mạnh Cường có nồng độ cồn trong hơi thở đã vượt ngưỡng cho phép.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Trần Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Quang Kim (huyện Bát Xát, Lào Cai) xác nhận thông tin 2 nạn nhân trong vụ tai nạn trên là người dân sinh sống trên địa bàn xã.

Theo ông Ngọc, hiện giờ tình trạng sức khoẻ của chị Oanh vẫn đang rất nguy kịch. “Chị này bị chấn thương sọ não, gãy 2 chân, hỏng một bên mắt. Hiện giờ bản thân gia đình cũng không biết nạn nhân có qua khỏi được hay không”, ông Ngọc chia sẻ.

Cũng theo thông tin ông Ngọc cung cấp, anh Tuấn đã có 1 đời vợ và có với nhau 1 người con trong khi đó chị Oanh cũng trải qua 1 đời chồng và có 1 người con. Sau khi tiến tới hôn nhân, vợ chồng anh Tuấn có với nhau được 1 người con nữa và trước đó phải nuôi 3 đứa trẻ.

Vợ chồng anh Tuấn đều có công ăn việc làm, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh Tuấn dùng xe máy đèo vợ đến nhà một người dì để vay thêm tiền mở rộng việc buôn bán quần áo thì gặp nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Nghi phạm bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường đã qua cơn nguy kịch

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN