Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:45
RSS

Lào Cai: Bắt tên trộm hãm hiếp rồi sát hại bé gái 12 tuổi

Thứ ba, 15/05/2018, 06:00 (GMT+7)

Trên đường bỏ trốn sau khi đã ăn trộm được 3 chiếc điện thoại, nam thanh niên tiếp tục hãm hiếp và sát hại một bé gái 12 tuổi hắn gặp trên đường.

Lào Cai: Bắt tên trộm hãm hiếp và sát hại bé gái 12 tuổiĐối tượng Giàng A Giả tại cơ quan chức năng

Thông tin từ Đội CSĐT Công an huyện Sa Pa (Lào Cai) cho biết đơn vị này đã truy bắt thành công đối tượng có hành vi trộm cắp, hiếp dâm và sát hại bé gái 12 tuổi vừa xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo đó, danh tính đối tượng bị bắt giữ là Giàng A Giả (SN 1990, trú tại xã Sa Pả, Sa Pa). Giả là đối tượng đã thực hiện hành vi hãm hiếp và sát hại em Châu Thị T. (SN 2006, trú tại cùng địa phương).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, khoảng 10h ngày 13/5, Công an huyện Sa Pa nhận được tin báo về việc em Châu Thị T. đi học từ buổi sáng ngày 12/5 nhưng không thấy về nhà.

Ngày 13/5, quá trình tìm kiếm, người nhà phát hiện thi thể em T. tử vong trên đồi trong tình trạng váy bị cởi khỏi cơ thể. Tiếp nhận đơn trình báo của gia đình, Công an huyện Sa Pa đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Lào Cai để phối hợp truy tìm kẻ thủ ác.

Quá trình sàng lọc các đối tượng, cơ quan chức năng thấy Giàng A Giả là đối tượng có nhiều nghi vấn. Bên cạnh đó, vào khoảng thời gian em T. bị sát hại, Giả đã thực hiện lấy trộm 3 chiếc điện thoại và bị người dân truy đuổi đến gần khu vực phát hiện xác em T.

Xâu chuỗi các chứng cứ, cơ quan chức năng nhận định Giả chính là hung thủ gây ra cái chết cho em T. nên đã tiến hành truy bắt. Buổi trưa ngày 13/5, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ thành công Giả khi tên này đang lẩn trốn tại nhà mẹ vợ ở xã Trung Chải (Sa Pa).

Đối tượng được áp giải về trụ sở để lấy lời khai. Tại cơ quan chức năng, Giả khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào sáng ngày 12/5, sau khi tiến hành ăn trộm 3 chiếc điện thoại và bị người dân đuổi bắt, Giả chạy trốn thì nhìn thấy em T. đang đi học qua nên đối tượng đã nảy sinh hành vi hiếp dâm.

Khi em T. chống cự và bỏ chạy, đối tượng đuổi theo và bắt được em T. Sau đó, Giả thực hiện hành vi hiếp dâm em T. trong khi thực hiện hành vi phạm tội, em T. liên tục kêu cứu nên đối tượng đã đấm nhiều nhát vào mặt sau đó bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng trốn lên thị trấn Sa Pa bán 3 chiếc điện thoại trộm cắp được trước đó rồi về lẩn trốn tại nhà mẹ vợ ở xã Trung Chải (Sa Pa) thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Sự thật công an từ chối giúp đỡ nhóm hiệp sĩ Sài Gòn bị nạn​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN