Thứ ba, 16/04/2024 | 13:10
RSS

Lãnh đạo Pau FC kinh ngạc với sức hút của Quang Hải

Thứ bảy, 16/07/2022, 08:05 (GMT+7)

Sau khi có được chữ ký của Quang Hải, đội bóng nước Pháp có số lượt theo dõi lên đến gần 380.000 người, vượt qua nhiều CLB giàu truyền thống như Paris FC, Bastia, Guingamp hay Metz.

Việc Quang Hải khoác áo Pau FC đã giúp CLB này tạo ra sức hút lớn đối với truyền thông trong nhưng ngày qua. Mọi hoạt động của tuyển thủ Việt Nam đều nhận được sự quan tâm của khán giả Việt Nam và quốc tế

Lượng tương tác trang fanpage Pau FC đã tăng lên chóng mặt sau khi sở hữu cựu tiền vệ của Hà Nội FC. Sự xuất hiện của Quang Hải giúp Pau FC nhảy vọt lên vị trí thứ 3 BXH lượng CĐV theo dõi trên Facebook với 380.000 người, vượt qua nhiều CLB giàu truyền thống như Paris FC, Bastia, Guingamp hay Metz.

Lãnh đạo Pau FC kinh ngạc với sức hút của Quang Hải
Quang Hải tạo ra sức hút lớn khi gia nhập Pau FC 

Đánh giá về việc này, ông Yann Laporte-Fray, giám đốc thương mại và tiếp thị của Pau FC nói: "Giờ đây Pau FC được nhắc đến mỗi ngày trên các mặt báo như So Foot, L'Equipe… Chúng tôi đã đưa đội bóng hiện diện trên bản đồ bóng đá. Pau FC trở thành đội bóng hấp dẫn với các nhà tài trợ.

Chúng tôi luôn mở cửa và sẵn sàng lắng nghe những đề nghị. Mục tiêu của chúng tôi là tăng ngân quỹ của đội bóng. Vì vậy nếu có cơ hội, tại sao không chứ. Nhưng mong muốn của chúng tôi là đội bóng hoạt động bình thường.

Có rất nhiều kỳ vọng sau khi Quang Hải gia nhập nhưng chúng tôi phải giữ đôi chân trên mặt đất. Mục tiêu của chúng tôi là bám trụ tại Ligue 2. Chúng tôi có chút e ngại khi lượng người theo dõi CLB trên mạng xã hội tăng lên quá nhanh chỉ trong thời gian ngắn. Mạng xã hội là điều quan trọng, nhưng không phải tất cả.

Ưu tiên số 1 của Pau FC là các cầu thủ, là những cổ động viên đến sân theo dõi trận đấu. Giờ đây, các CĐV của Pau FC xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thật đáng kinh ngạc".

Thời gian qua, Quang Hải tự học tiếng Pháp thông qua các ứng dụng và từ điển. Thời gian tới CLB Pau FC sẽ có một giáo viên dạy tiếng Pháp riêng cho tiền vệ người Việt Nam giúp “Hải con” sớm giao tiếp thành thạo với các đồng đội mà không cần tới sự hỗ trợ của phiên dịch viên.

Về chuyên môn, HLV Didier Tholot đánh giá Quang Hải "chơi bóng đầy nỗ lực và cần mẫn". Ông tin rằng tân binh người Việt Nam sẽ sớm trở thành mảnh ghép quan trọng của Pau FC khi bắt nhịp được với cuộc sống tại Pháp và tốc độ chơi bóng tại Ligue 2. Việc có thể giao tiếp với đồng đội bằng tiếng Pháp sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này.

Theo lịch thi đấu giao hữu, Pau có trận cuối gặp Chamois Niortais vào ngày 23/7. Đây là đối thủ xếp thứ 13 Ligue 2 ở mùa giải 2021/22, trong khi Pau đứng thứ 10. Trận đấu sẽ diễn ra ở Saint-Médard-En-Jalles.

Đại Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại