Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:35
RSS

Lãnh đạo HAGL thận trọng trước trận làm khách của SLNA

Thứ sáu, 25/09/2020, 09:37 (GMT+7)

Tâm điểm của vòng 12 V.League là chuyến làm khách của HAGL trên sân Vinh trước SLNA. trận đấu được đánh giá cân sức cân tài với nhiều tuyển thủ quốc gia góp mặt trong đội hình hai câu lạc bộ.

Sự kiện:
V.League 2020

Sau thời gian tạm dừng vì dịch covid-19 vòng 12 LS V.League 2020 sẽ chính thức trở lại hâm nóng các sân cỏ cả nước vào cuối tuần này (26/9) với các cặp đấu cùng diễn ra lúc 17 giờ.

Tâm điểm của vòng đấu này chính là chuyến làm khách của HAGL trên sân Vinh trước SLNA. Trận đấu này được đánh giá cân sức cân tài với nhiều tuyển thủ quốc gia góp mặt trong đội hình hai câu lạc bộ.

Thành tích đối đầu của SLNA trên sân nhà khi gặp HAGL là rất tốt. Họ mới chỉ để thua 1 trận, hòa 4 và thắng 11 khi được thi đấu tại 'chảo lửa' Vinh. Và với sự trở lại của hàng loạt trụ cột, đội bóng của HLV Ngô Quang Trường đang rất tự tin hướng tới trận thắng thứ 12 trên sân nhà, để chấm dứt mạch 6 trận chỉ hòa và thua vừa qua.

Hiện tại, trong đội hình của đội bóng phố Núi không có cầu thủ nào chấn thương, nhưng đối thủ của họ có lợi thế sân nhà và có lối chơi khó chịu. Đây là thách thức không nhỏ dành cho thầy trò HLV Lee Tae Hoon.

Trong chia sẻ mới đây, trưởng đoàn Tấn Anh cho biết: "Hiện tại, tinh thần của các cầu thủ đang tốt và không có ca chấn thương nào. Đây là trận đấu ở V-League và chúng tôi chuẩn bị cho trận gặp SLNA cũng như cũng như những trận đấu trước. SLNA là đối thủ rất khó chịu, họ đã bằng tinh thần, sức mạnh và lợi thế sân nhà nên HAGL được dự đoán gặp rất nhiều khó khăn".

Lãnh đạo HAGL thận trọng trước trận làm khách của SLNA
CLB HAGL thận trọng trước trận làm khách của SLNA

Đối thủ của đội bóng nhà bầu Đức ở vòng 13 là TP.HCM ứng cử viên vô địch ở mùa này. Trước hai đối thủ "khó nhằn", đại diện của đội bóng phố Núi tỏ ra khá thận trọng.

"SLNA và TP.HCM là hai đội bóng rất mạnh. SLNA đang cần điểm và có lợi thế sân nhà còn TPHCM có tham vọng vô địch nên đây là hai đối thủ rất khó khăn. Trong khi đó, HAGL thì vẫn chưa đủ điểm để chắc suất tốp 8. Do đó, chúng tôi phải phấn đấu để lọt vào tốp 8 khi giai đoạn 1 kết thúc” - ông Tấn Anh nói thêm.

Hiện tại, HAGL đang có 17 điểm sau 11 vòng đấu, xếp thứ 6 trên BXH và kém 5 điểm so với đội đầu bảng Sài Gòn FC. Mục tiêu của HAGL là có mặt trong top 8 sau khi giai đoạn 1 V.League kết thúc.

Để tiếp thêm động lực thi đấu cho các cầu thủ nhà, lãnh đạo CLB SLNA quyết định sẽ mở cửa khán đài B, C và D để đón khán giả, qua đó khiến sân Vinh trở nên cuồng nhiệt hơn trong ngày V-League 2020 trở lại vào cuối tuần này trước đối thủ nhiều duyên nợ HAGL.

Đối với khán đài A, BTC sân Vinh sẽ phân phối vé như bình thường với các mệnh giá 60.000 và 70.000 đồng để phụ vụ người hâm mộ. Khán giả sẽ tiếp tục được khuyến cáo đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu chung của ban tổ chức giải đấu.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN