Thứ năm, 28/03/2024 | 22:31
RSS

Lan Phương: “Tôi không mặn mà với một đám cưới kiểu truyền thống”

Thứ hai, 15/01/2018, 19:00 (GMT+7)

Tuần qua, ngôi sao đa tài của làng giải trí Việt - Lan Phương gây chú ý đặc biệt khi hé lộ người bạn trai cao tới hơn hai mét. Cô đã đính hôn và không ngần ngại chia sẻ về đám cưới, người yêu và những bộ phim của mình.

“Cả một đời ân oán” – Cú tái xuất đầy dấu ấn của Lan Phương

Thời gian qua, bộ phim truyền hình “Cả một đời ân oán” gây sốt trên màn ảnh nhỏ và đang tiếp tục được khán giả đón nhận. Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực và Lan Phương là một trong số đó.

Lan Phương: Tôi không mặn mà với một đám cưới kiểu truyền thống
Diễn viên Lan Phương

Nữ diễn viên vào vai Diệu - một phụ nữ xinh đẹp, cá tính nhưng cũng rất ích kỷ, thực dụng và mưu mô. Nhân vật này thêm một lần nữa khẳng định cho tài năng diễn xuất của Lan Phương.

Để vào vai này, Lan Phương phải chuyển ra Hà Nội sống một mình hơn nửa năm, từ tháng 3-12/2017. Được biết, Lan Phương được nhà sản xuất mời vào vai Diệu mà không phải qua casting.

Nữ diễn viên tiết lộ: “Tôi và đạo diễn Trọng Trinh từng làm việc chung với nhau trong một bộ phim hài sitcom quay ở trong Nam. Anh Trọng Trinh cho rằng, tôi có cách diễn bản năng, rất riêng và đặc biệt. Vì vậy, anh cho rằng, tôi rất hợp với vai Diệu này.

Từ trước đến nay, tôi vẫn ước có một phim quay dài hơi ở ngoài Hà Nội để tôi có thể lưu lại ở đây trong thời gian lâu hơn. Và phim “Cả một đời ân oán” đã giúp tôi thực hiện được điều đó.”

Lan Phương: Tôi không mặn mà với một đám cưới kiểu truyền thống 2
Lan Phương và các đồng nghiệp ở hậu trường phim "Cả một đời ân oán".

Tuy nhiên, khi ra Hà Nội để quay phim, Lan Phương gặp nhiều khó khăn. Mặc dù sinh ra ở Hà Nội nhưng 10 tuổi cô đã cùng gia đình vào miền Nam sinh sống, nên đồ ăn thức uống ngoài Bắc không phù hợp với Lan Phương, chưa kể việc xa nhà lâu khiến cô gặp không ít trở ngại.

Lan Phương chia sẻ: “Cả một đời ân oán” là dự án dài hơi đầu tiên của tôi khi làm việc với VTV. Trước đó, tôi có tham gia các phim ít tập, tiểu phẩm ngắn chỉ quay vài ngày rồi lại bay về Sài Gòn. Nhưng ở phim này, tôi lưu lại Hà Nội tới 9 tháng, nên gặp không ít khó khăn.

Tôi ra đây mọi thứ khác, khí hậu khác, đồ ăn khác, chỗ ở cũng khác… Tôi mất một thời gian đầu để quen với cuộc sống Hà Nội. Mặc dù tôi có họ hàng ngoài Hà Nội nhưng tôi vẫn ở một mình để đi quay phim. Quay phim xong rồi lại về nơi thuê ở, nên nhiều lúc cảm thấy chán.

Tuy nhiên, tôi may mắn khi được làm việc với đoàn làm phim chuyên nghiệp và rất vui vẻ, cởi mở và thân tình. Tình cảm đồng nghiệp chân thành làm cho tôi không có khoảng cách nào ngay từ lúc bắt đầu. Chỉ có một hai ngày đầu, tôi chỉ hơi lúng túng một chút về việc định hình nhân vật, còn lại những ngày sau đó đều rất là thích.”

Lan Phương: Tôi không mặn mà với một đám cưới kiểu truyền thống 3
Vai Diệu trong bộ phim "Cả một đời ân oán" ghi thêm dấu son sự nghiệp của nữ diễn viên gốc Hà Nội.

Vượt qua nhiều khó khăn và trở ngại, Lan Phương đã thể hiện trọn vẹn hình ảnh một cô Diệu sành điệu ở vẻ ngoài và đầy toan tính phía bên trong. Với Diệu, thêm một lần nữa, Lan Phương sở hữu vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất nhiều dấu ấn của mình.

Một Lan Phương diễn xuất đa sắc màu

Trước “Cả một đời ân oán”, trong năm 2017 Lan Phương cũng từng rất thành công với một bộ phim truyền hình khác, đó là tác phẩm dài hơi 46 tập “Những nàng bầu hành động”, phát trên kênh Truyền hình Vĩnh Long.

Lan Phương: Tôi không mặn mà với một đám cưới kiểu truyền thống 4
Năm 2017, Lan Phương gây ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn Hồng Lam trong phim "Những nàng bầu hành động".

Vốn là một diễn viên nổi tiếng với vai phản diện, sắc sảo và đáo để trong các phim “Cô gái xấu xí”, “Cô dâu đại chiến 2”… hay gần đây là “Cả một đời ân oán”; Lan Phương gây bất ngờ cho khán giả khi hóa thân vào vai Hồng Lam. Đây như cú “lột xác” ngoạn mục của Lan Phương, ghi dấu khả năng biến hóa “khôn lường” trong diễn xuất của cô.

Hồng Lam - một nàng bầu có tính cách tưng tửng, vừa trẻ con đáng yêu, dễ giận dễ quên, rất hài hước… Chuyển biến tâm lý nhân vật phát triển theo chiều dài lẫn chiều rộng, đầy đủ hỉ nộ ái ố… có thể làm khó bất cứ diễn viên nào. Vì vậy, người hóa thân vào nhân vật này đòi hỏi kỹ năng diễn xuất tinh tế và đa dạng, có thể biến hóa theo từng góc độ tâm lý của nhân vật.

Lan Phương đã ăn nhập vào Lam đến mức nhiều người hâm mộ lâu năm của cô cũng bất ngờ. Đây là vai chính diện, khác hoàn toàn so với những vai trước đây Lan Phương đã đóng.


Trích đoạn diễn xuất hài hước của Lan Phương trong phim "Những nàng bầu hành động".


clip trích từ phim "Những nàng bầu hành động".

Được biết, để hoá thân thành nhân vật Hồng Lam, Lan Phương phải mất cả tháng để tập đi đứng như đang có bầu, động tác phải đúng với từng giai đoạn bầu. Lan Phương chia sẻ chân thành: “Tôi ước, vai diễn này của tôi được khán giả cả nước xem để họ thấy một Lan Phương đa dạng trong diễn xuất. Người ta sẽ nhìn thấy tôi thú vị hơn, để thấy tôi có thể làm được nhiều dạng vai.”

Lan Phương cũng tiết lộ thêm, nhờ vai Lam trong phim “Những nàng bầu hành động” mà lượng fan tuổi teen của cô tăng lên khá nhiều. Họ bày tỏ sự yêu mến Lan Phương bằng cách theo dõi, gửi tin nhắn qua facebook cho cô.

Lan Phương: Tôi không mặn mà với một đám cưới kiểu truyền thống 5
Lan Phương có năm 2017 đáng nhớ với hai phim "Những nàng bầu hành động" và "Cả một đời ân oán".

Có thể nói, trong năm 2017, Lan Phương gặt quả ngọt đáng mơ ước với hai bộ phim truyền hình đầy dấu ấn, “Cả một đời ân oán” và “Những nàng bầu hành động”. Lan Phương cho biết, trong thời gian tới, để làm mới hình ảnh của bản thân, cô sẽ tham gia một gameshow ca hát.

“Tôi không mặn mà với một đám cưới kiểu truyền thống”

Tuần qua, thông tin Lan Phương đính hôn với bạn trai người Anh cao hơn hai mét gây chú ý với khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ cô nàng. Họ bày tỏ sự vui mừng khi thần tượng đã tìm được hạnh phúc mới.

Chia sẻ về bạn trai, Lan Phương cho biết rằng, trong quá trình tham gia quay phim “Cả một đời ân oán” ở Hà Nội, cô và bạn trai gặp nhau. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu và yêu nhau, cô nhận lời đính hôn của bạn trai vào dịp gần đây. Đang rất hạnh phúc trong tình yêu mới nhưng Lan Phương không hé lộ nhiều về bạn trai vì muốn giữ lại một khoảng riêng cho mình.

Lan Phương: Tôi không mặn mà với một đám cưới kiểu truyền thống 6
Lan Phương đang hạnh phúc trong tình yêu với bạn trai người Anh.

Lan Phương tự hào nói về bạn trai: “Anh ấy hoàn toàn tôn trọng tôi, tôn trọng những gì tôi đang làm. Anh còn thể hiện sự yêu thích đối với công việc diễn viên của tôi. Khi tôi làm công việc của tôi, tôi thấy vui thì anh ấy mới vui. Khi tôi thấy hạnh phúc thì anh ấy cũng mới hạnh phúc.”

Sau những đổ vỡ trong các cuộc tình trước, từng đau đớn và có lúc rơi vào những trạng thái chơi vơi nhưng Lan Phương của bây giờ vẫn giữ được cách yêu bản năng như cô từng nói. Cả hai cũng gặp không ít trở ngại, đầu tiên phải kể đến là khoảng cách địa lý xa xôi. Người trong Nam, kẻ ngoài Bắc nên thời gian dành cho nhau không được nhiều. 

Lan Phương bày tỏ về việc yêu xa của mình: “Tôi không thích yêu xa chút nào. Hồi mới biết yêu, yêu xa tôi còn chịu đựng được chứ bây giờ không thích nữa. Anh ấy công tác ở Hà Nội, còn tôi sinh sống và làm việc chủ yếu ở Sài Gòn. Chúng tôi đều tranh thủ bay đi bay về để thăm nhau. Hết phiên anh ấy bay vào đây rồi lại đến phiên tôi tranh thủ bay ra Hà Nội. Trong thời gian tới, cũng có thể tôi sẽ ra Hà Nội nhiều hơn.”

Lan Phương: Tôi không mặn mà với một đám cưới kiểu truyền thống 7
Là người phụ nữ cá tính, rất thẳng thắn, Lan Phương không ngại chia sẻ, cô không thích đám cưới kiểu truyền thống.

Lan Phương không ngần ngại cho biết, người bạn trai này mang đến cho cô cảm giác thực sự yêu và mong muốn có hạnh phúc gia đình. Khi được hỏi về một đám cưới trong tương lai, Lan Phương bộc bạch: “Tôi chưa có một kế hoạch cụ thể nào trong đầu hết. Bởi vì, khoảng 2, 3 năm gần đây, tôi không mặn mà với một đám cưới kiểu truyền thống. Tôi cứ nghĩ đến việc chuẩn bị này, chuẩn bị kia gây mệt mỏi, nhiều khi gây nên tranh cãi. Tôi thấy đám cưới ở đây toàn cô dâu chú rể mệt thôi. Vì thế, tôi cảm thấy không thích một đám cưới như vậy nữa.

Tôi chỉ muốn một đám cưới ấm cúng, giản dị chỉ có khoảng vài người thân thiết, ví dụ 10 người chẳng hạn. Đấy là đám cưới tôi mong muốn, không giống như mọi người thường thấy nữa. 

Đám cưới ấy vào lúc nào chưa biết. Tôi chỉ có thể nói, tôi khá là bản năng, mọi thứ với anh ấy đều diễn ra rất bản năng và tự nhiên. Nhiều chuyện cứ đến mà bản thân mình cũng không ngờ.”

Lan Phương: Tôi không mặn mà với một đám cưới kiểu truyền thống 8
Nữ diễn viên Lan Phương và bạn trai người Anh.

Công Lê
Theo Đời sống Plus/GĐVN