Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:18
RSS

Lần duy nhất ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói về vợ suốt 20 năm

Thứ sáu, 30/03/2018, 15:05 (GMT+7)

Lần hiếm hoi nhắc đến vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Chủ tịch Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã nói những câu từ vô cùng ẩn ý.

Cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ bà Lê Hoàng Diệp Thảo gây ồn ào dư luận mấy năm gần đây. Tuy nhiên, bất chấp mọi ồn ào, ông Vũ chọn cách im lặng.

Trước khi tranh chấp này xảy ra, ít ai biết đến bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng như vai trò của bà tại Trung Nguyên. Bởi lẽ, bà Thảo luôn kín tiếng và im lặng trước truyền thông dù bà "đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc thường trực – như một người nội tướng của Trung Nguyên".

Có thể thấy, trước năm 2013 – năm bắt đầu xảy ra “tranh chấp cà phê”, nếu như chúng ta tìm kiếm từ khóa “Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ” hay “Đặng Lê Nguyên Vũ và gia đình” thì chắc chắn sẽ chẳng có kết quả nào đúng với những gì muốn tìm kiếm.

ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Lần hiếm hoi ông ​Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện cùng vợ. Ảnh: Internet

Thay vào đó, sẽ là hàng loạt câu chuyện về “Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ”, “Đặng Lê Nguyên Vũ và con đường đưa cà phê Việt ra thế giới”, “Đặng Lê Nguyên Vũ và những câu chuyện tìm cảm hứng”…

Tất cả những kết quả tìm kiếm sẽ chỉ liên quan đến Đặng Lê Nguyễn Vũ và những từ khóa có tính chất hướng đến công việc chứ không hề có chút “gia đình”, “phụ nữ” nào xoay quanh.

Lý giải cho sự vắng bóng một cách "bí ẩn" đó, nhiều người cho rằng có thể đó là cách ứng xử thông thường của những người nổi tiếng.

Khi nổi tiếng, họ luôn phải đối mặt với những con dao 2 lưỡi của dư luận, họ hiểu được cái giá của sự bình yên khi không phải đối mặt với truyền thông. Chính vì thế, họ - hay ông Vũ nói riêng muốn giữ cho chính mình cũng như giữ cho gia đình nhỏ của mình một nơi “bí mật”, nơi không ai có thể nhòm ngó, đánh giá…

Lần hiếm hoi mà doanh nhân xuất thân từ Đại học Y này nói về bà xã của mình cũng chỉ là một câu chuyện khá chung chung, không thể khiến người ngoài có thể mường tượng được ra con người bà Thảo.

Đó là hồi năm 2011, trong một buổi chia sẻ tại Học viện Lãnh đạo FPT, ông Vũ có nói:

"Nếu chúng ta ngộ rằng, ta chỉ rong chơi vài chục năm thì trong cái rong chơi này ta phải chơi như thế nào? Hoặc là chơi tới bến - 60 năm cuộc đời, hoặc là chơi có trách nhiệm.

Nếu chỉ nghĩ đến bản thân mình, mình không vượt qua được nỗi sợ chết. Nếu chúng ta nghĩ về người khác thì nó sẽ khác - mình không sợ. Hồi xưa tôi thề cho gia đình tôi, sau đó tôi thề sẽ góp phần đưa dân tộc tôi thịnh vượng. Có lẽ, chính điều này đã giúp tôi.

Bà xã tôi cũng rất ngạc nhiên về tôi, về những suy nghĩ của tôi. Xét một nghĩa nào đó tôi cũng cô đơn, không chốn nương thân…".

ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Hình ảnh bà Diệp Thảo trên truyền thông đã nhiều hơn xưa. Ảnh: Soha

Cũng sau thời điểm ông Đặng Lê Nguyên Vũ có những chia sẻ đó, người vợ của "vị vua cà phê" này cũng dần ló mặt. Đáng tiếc, sự xuất hiện của bà lại gắn liền với những đổ vỡ, những lùm xùm liên quan đến tranh chấp ở tập đoàn Trung Nguyên.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo có quyền lực khá lớn tại cà phê Trung Nguyên nhưng bà Thảo rất ít xuất hiện trong giới truyền thông hay cùng chồng xuất hiện tại nhiều sự kiện. Được biết bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng là 1 trong 5 cổ đông lớn sáng lập ra Trung Nguyên. Hiện tại bà đang kiêm 3 chức vị đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên và là người đại diện theo pháp luật duy nhất của công ty.

Bà Thảo cũng đang chiếm 28% cổ phần trị giá 140 tỷ đồng trong khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ chiếm 51% cổ phần trị giá 255 tỷ đồng.

Không chỉ vậy bà Lê Hoàng Diệp Thảo còn đang là Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư du lịch Đặng Lê nằm ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Những địa điểm du lịch nổi tiếng của công ty này đó là khu du lịch Gia Long, làng cà phê Trung Nguyên, resort coffee tour Trung Nguyên, khu du lịch thác Draynur.

Bà Thảo cũng là người đang nắm giữ 5% cổ phần sáng lập của công ty cổ phần Trung Nguyên Franchising, chồng bà là ông Đặng Lê Nguyên Vũ giữ 10% cổ phần còn Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên giữ 85% cổ phần. Công ty này chính là đơn vị đang nắm giữ quyền nhượng quyền thương hiệu cà phê Trung Nguyên.


Xem thêm: Những sở thích đặc biệt của ông trùm cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN