Thứ bảy, 27/04/2024 | 17:37
RSS

Lâm Vinh Hải: "Tôi không hối hận về những gì mình làm"

Thứ tư, 26/07/2017, 14:09 (GMT+7)

Lâm Vinh Hải chia sẻ rằng: "Nhiều người bảo việc tôi công khai tình cảm với người mới đẩy sự việc đến những ồn ào ngoài kiểm soát. Nhưng tôi không hối hận về những gì mình làm".

Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu li hôn từ năm 2016. Cặp đôi đã quen nhau từ thời trung học, cùng nhau vượt qua những khó khăn để xây dựng cuộc sống hiện tại nên thông tin họ "đường ai nấy đi" khiến khán giả không khỏi bất ngờ và nuối tiếc.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tháng 2/2016, Lâm Vinh Hải không công khai yêu Linh Chi và dự định sẽ kết hôn trong 3 năm tới. Sau đó, Phương Châu quyết định tố cựu người mẫu là kẻ thứ ba, chen ngang, phá vỡ hạnh phúc gia đình cô.

Lâm Vinh Hải

Gia đình Lâm Vinh Hải - Lý Phương Châu - bé Kỳ Kỳ

Kể từ đây, mối tình của nam vũ công với người yêu mới phải nhận nhiều "gạch đá" từ dư luận. Linh Chi bị dân mạng chỉ trích nặng nề vì làm kẻ thứ 3 còn Lâm Vinh Hải lại bị cho là "có mới nới cũ".

Lam Vinh Hai

Lý Phương Châu tố Linh Chi là "kẻ thứ 3". Ảnh: Tri thức trực tuyến

Mới đây, sau một thời gian dài im lặng, Lâm Vinh Hải quyết định nói về chuyện li hôn Lý Phương Châu trên Vietnamnet.

Nam vũ công khẳng định không hề hối hận về những việc đã làm với vợ cũ và người yêu mới: "Nhiều người bảo việc tôi công khai tình cảm với người mới đẩy sự việc đến những ồn ào ngoài kiểm soát. Nhưng tôi không hối hận về những gì mình làm. Điều tôi tiếc duy nhất là không giữ được một gia đình đúng nghĩa cho con gái.

Tôi và hai người phụ nữ liên quan đến tôi đều có quan điểm, cảm xúc riêng và cần được tôn trọng. Tôi chưa bao giờ can thiệp vào cảm xúc, lời nói của Linh Chi hay Lý Phương Châu. Tuy nhiên, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn của họ vừa qua".

Linh Chi

Lâm Vinh Hải: "Tôi không hối hận về những gì mình làm"

Lâm Vinh Hải cũng cho biết, sau ki hôn, anh để lại toàn bộ tài sản chung cho vợ cũ: "Ban đầu, khi mới chia tay, chúng tôi vẫn hy vọng đồng hành cùng nhau trong công việc và giữ quan hệ ở mức bạn bè.

Tuy nhiên, đến khi ồn ào xảy ra, việc hợp tác khó khăn hơn tôi nghĩ. Châu không còn là quản lý của tôi như dự định nữa. Những gì thuộc về tài sản chung của cả hai, như vũ đoàn MTE - tôi để lại hết cho Châu. Nếu có ai liên hệ về công việc liên quan đến nhóm, tôi cũng bảo họ hãy gọi cho Châu. Nói cách khác, tôi bắt đầu mọi thứ với hai bàn tay trắng. Chúng tôi chỉ còn mối quan tâm chung duy nhất là Kỳ Kỳ".

Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu tham gia gameshow "Đàn ông phải thế". Video: HTV

Lưu Hoài (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN