Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:48
RSS

Lạ đời trường học dạy phụ nữ phục tùng đàn ông vô điều kiện

Thứ ba, 05/12/2017, 11:33 (GMT+7)

Trường này dạy học viên rằng "phụ nữ nên tôn trọng cha, chồng và con trai vô điều kiện", "phụ nữ nên phục tùng đàn ông".

Trường Văn hóa và giáo dục truyền thống Phủ Thuận (Trung Quốc) chuyên dạy phụ nữ phục tùng đàn ông vô điều kiện được thành lập vào năm 2011 bởi Khang Kim Thắng, một người từng bị buộc thôi học khi mới 14 tuổi sau khi đâm giáo viên của mình. Sau đó, ông này gia nhập một băng đảng xã hội đen, giết chết người của băng đảng đối thủ và bị kết án treo vào năm 1988.

Tới khi được thả ra, Khang tuyên bố mình đã thay đổi sau khi được học về các giá trị truyền thống của Trung Quốc và quyết định truyền bá tư tưởng này. Theo SCMP, Khang cũng thành lập các chi nhánh của ngôi trường này ở cả Ông Châu, Trịnh Châu và Tam Á của Trung Quốc.

Nhiều người cho rằng trường của Khang đã làm suy đồi, hoen ố văn hóa truyền thống Trung Quốc. Phụ nữ học ở trường của Khang, được yêu cầu thức dậy từ 4h30 sáng để làm việc nhà. "Chồng tôi gửi tôi đến đến, muốn tôi học về đức hạnh và sự phục tùng của phụ nữ", một học viên nói.

phụ nữ phục tùng đàn ông
Hiệu trưởng Khang với tư tưởng bị coi là "lệch lạc". Ảnh: Sina

Vài năm qua, một số ngôi trường dạy "đức hạnh truyền thống của phụ nữ" đã mọc lên ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Thay vì cổ vũ bình đẳng giới, các trường này dạy học viên rằng "phụ nữ nên tôn trọng cha, chồng và con trai vô điều kiện", "phụ nữ nên phục tùng đàn ông".

Tuy nhiên, theo Shanghaiist, trường Văn hóa và Giáo dục truyền thống Phủ Thuận vừa thông báo trên Weibo đã bị chính quyền tính Liêu Ninh buộc đóng cửa từ đầu tuần này. Trước đó, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền nhiều video về nội dung dạy học của trường khiến nhiều người bức xúc.

phụ nữ phục tùng đàn ông
Học sinh nữ quỳ gối vì xem phim khiêu dâm. Ảnh cắt từ video

Trong một video khác, phụ nữ được dạy rằng không nên đánh nhau với chồng nếu chồng có đánh mình, rằng họ sẽ chết nếu quan hệ tình dục với hơn 3 người đàn ông trong cuộc đời và họ sẽ mất phẩm giá nếu đi mua đồ ăn thay vì nấu ăn cho gia đình. Một nữ sinh của trường cũng từng phải quỳ gối xin lỗi vì xem phim khiêu dâm ở nhà.

Trong một đoạn video được đăng bởi trang Pear, nữ giáo viên của trường nói với sinh viên rằng phụ nữ phải sống phụ thuộc vào chồng, "nói ít và làm nhiều hơn". "Dù chồng có nói bất cứ điều gì thì cũng phải trả lời 'Vâng, được ạ, làm ngay đây ạ'", giảng viên nói.

Một nhân viên của trường, họ Sài, nói rằng mọi người đã hiểu sai về những điều ngôi trường này dạy cho phụ nữ cách học văn hóa truyền thống. "Trường đã mở cửa 7 đến 8 năm nay, không bị kiện cáo gì. Mọi người được tiếp nhận nền giáo dục ở đây luôn bày tỏ lòng biết ơn với chúng tôi", Sài nói.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN