Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:17
RSS

Kon Tum: Xe khách đấu đầu xe container, 4 người thương vong

Thứ tư, 20/07/2022, 07:24 (GMT+7)

Xe khách giường nằm đối đầu trực diện xe container trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Kon Tum khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.


Xe ô tô khách bị hư hỏng nặng tại hiện trường. Ảnh: Báo Dân Việt.

Tối 19/7, theo thông tin từ Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 cùng ngày, xe khách giường nằm mang BKS 47B-027.84 do tài xế Phạm Trường Thuật (SN 1979, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) điều khiển, di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km 1494+900, địa giới hành chính thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum thì xe khách giường nằm tông trực diện vào xe container mang BKS 81C-076.73 do tài xế Phạm Ngọc Hà (SN 1983, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng ngược lại.


Vụ tai nạn khiến 1 người chết 3 người bị thương. Ảnh Báo Thanh Niên.

Hậu quả, tài xế xe khách Phạm Trường Thuật tử vong tại bệnh viện, 3 người trên xe khách gồm: anh Nguyễn Phúc Sơn (SN 1983, trú tỉnh Đăk Lăk) bị thương phần mềm chân, anh Phan Văn Trung (SN 1982, trú tỉnh Hà Tĩnh) bị gãy 7 xương sườn và chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 2001, trú tỉnh Đăk Lăk) bị thương chân phải; hai phương tiện hư hỏng nặng. Vụ tai nạn còn gây ách tắc nhiều giờ liền trên QL14.

Ngay khi nhận được tin báo, Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum) đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ tổ chức giải cứu nạn nhân trên xe; phối hợp với bệnh viện cấp cứu người bị nạn. Đồng thời, phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi khám nghiệm hiện trường, tránh ùn tắc giao thông

Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, tại khu vực cầu Đăk Mốt có mưa lớn. Nguyên nhân bước đầu được xác định, do tài xế xe khách vượt xe khác trái quy định nên đã gây ra tai nạn giao thông.

Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, thời gian qua trên QL14 đoạn qua cầu Đăk Mốt liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Vào mùa mưa tại đoạn đường này, các vụ tai nạn xảy ra với mật độ dày hơn. Mặc dù các đơn vị quản lý đã cắm biển cảnh báo và biển hạn chế tốc độ tối đa cho phép (không quá 60 km/giờ) để lái xe chú ý quan sát, giảm tốc độ. Tuy nhiên, tai nạn giao thông trên tuyến đường này vẫn liên tục xảy ra.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại