Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:23
RSS

Kinh hoàng: Cháu bé 12 tuổi nuốt cả kim khâu và dây cước vào bụng

Thứ tư, 28/11/2018, 13:48 (GMT+7)

Do sơ ý trong lúc giúp bố mẹ việc nhà, cháu bé đã nuốt cả cây kim khâu kèm sợi cước dài 25 cm vào bụng.

Cháu bé 12 tuổi nuốt cả kim khâu và dây cước vào bụng
Cháu bé nuốt kim khâu  vào bụng đã được các bác sĩ nội soi gắp ra. 

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiến hành cấp cứu thành công cho một cháu bé nuốt cây kim khâu cùng sợi dây cước vào bụng.

Bệnh nhân là cháu Nguyễn Ngọc Đ. (SN 2006, trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) nhập viện với triệu chứng đau bụng.

Theo thông tin từ người thân, gia đình cháu D có nghề truyền thống làm nón. Sau khi đi học về, cháu Đ. thường làm thêm phụ giúp bố mẹ. Vừa qua trong khi làm, cháu ngậm kim vào miệng và vô tình mút rơi vào bụng. Người nhà ngay lập tức đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình.

Tại đây qua thăm khám các bác sĩ phát hiện thấy dị vật đường tiêu hoá nguy hiểm nên đã chuyển tiếp cháu đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.
Kết qủa thăm khám và chụp phim X-quang tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, phát hiện kim khâu nằm trong ruột non. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành nội soi cấp cứu và gắp ra một cái kim khâu kèm theo đoạn chỉ cước dài 25cm nằm ở tá tràng.

Sau nội soi cháu tiếp tục được theo dõi, khi ổn định về sức khỏe các bác sĩ đã cho cháu xuất viện trong ngày.

Chia sẻ với PV, bác sĩ Nguyễn Duy Bách - Trưởng khoa Thăm dò chức năng- Nội soi cho biết, mặc dù đây không phải là một ca bệnh khó song nếu không được cấp cứu và xử lý kịp thời thì rất có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

Qua trường hợp trên bác sĩ cũng khuyến cáo, đây là một trường hợp bệnh vừa là bài học cho các gia đình khi cho trẻ em tiếp xúc với các vật sắc nhọn, nguy hiểm. 
Các đồ vật này vừa có thể gây sát thương vừa có thể là dị vật trẻ nuốt vào bụng, không phát hiện và cấp cứu kịp thời có thể gây nguy hiểm tính mạng.


Clip: Nội soi gắp kim khâu trong tá tràng cháu bé 12 tuổi.

Minh Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN