Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:32
RSS

Kiên Giang: Bắt giữ 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Thứ năm, 04/02/2021, 10:23 (GMT+7)

Lực lượng biên phòng tỉnh Kiên Giang mới đây phát hiện, bắt giữ nhóm 3 người đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Theo Người Đưa Tin, vào khoảng 19h20 ngày 3/2, lực lượng trạm Kiểm soát Đầm Chít, Đồn biên phòng cửa khẩu Giang Thành (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) đã mật phục bắt giữ 3 người (gồm 2 nam, 1 nữ) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam tại khu vực ấp Khánh Hoà, xã Tân Khánh Hoà, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Theo thông tin ban đầu, 3 người trên cho biết sang Campuchia làm thuê được khoảng 2 tháng. Do sợ khi về nước bằng đường chính ngạch sẽ bị cách ly nên cả ba đã tìm cách vượt biên trái phép nhưng bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Từ trái sang, Tâm, Tạo và Lệ. Ảnh: Người Đưa Tin

Tại cơ quan chức năng danh tính 3 người nhập cảnh trái phép được xác định gồm: Phạm Nhật Tâm (quê tỉnh Bến Tre), Lê Văn Tạo (sinh năm 1990, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) và Huỳnh Thị Lệ (sinh năm 1984, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). Hiện, nhóm 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia đang được ngành chức năng tiến hành xử lý theo quy định.

Tương tự, theo Saostar, ngày 3/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa phát hiện bắt giữ 2 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Trước đó vào khoảng 14 giờ 2/2, lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh trong lúc đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn đã phát hiện đối tượng Trần Văn Hương (SN 1976) và Nguyễn Phúc Thành (SN 1991) đều ở Phúc Yên, Yên Thành, tỉnh Nghệ An đang cắt rừng nhập cảnh về Việt Nam đoạn biên giới giữa mốc 476 và mốc 477.

Hai đối tượng nhập cảnh trái phép bị lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ. Ảnh: Saostar

Tại đây, các đối tượng khai nhận vì muốn trốn cách ly khi nhập cảnh nên đã thuê một người Lào đưa đi cắt rừng qua biên giới với số tiền là 2.000.000 Kíp Lào (gần 5 triệu đồng). Khi đi được khoảng 5 km thì bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện, bắt giữ. Hiện hai người đàn ông này đã được cách ly phòng dịch 14 ngày tại khu cách ly tập trung KTX Mitraco ở TX. Kỳ Anh theo đúng quy định của Bộ Y tế.

H.H (TH)
Theo Giáo dục & Thời đại