Thứ tư, 24/04/2024 | 06:03
RSS

Kiểm soát mọi ngả biên giới 24/24h, chặn nhập cảnh trái phép

Thứ tư, 30/12/2020, 07:44 (GMT+7)

Qua trường hợp bệnh nhân Covid -19 số 1440, vấn đề nhập cảnh trái phép một lần nữa đáng báo động trên toàn tuyến biên giới Việt Nam.

Sự kiện:
Covid-19

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng  - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng luôn thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh chia sẻ, theo số liệu thống kê của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, từ đầu năm tới nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, xử lý gần 30.000 hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; phối hợp với các địa phương có biên giới đưa đi cách ly hơn 100 nghìn người.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã điều động tăng cường lực lượng, phương tiện cho các tuyến biên giới thành lập 1.608 tổ, chốt (1.220 chốt cố định, 388 tổ chốt lưu động, hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và hơn 2.000 người thuộc các lực lượng khác).

Mỗi ngày các đơn vị trên khắp tuyến biên giới thực hiện các hoạt động tuần tra, kiểm soát và báo cáo số liệu người xuất nhập cảnh, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới. Riêng ngày 26/12, Bộ đội Biên phòng phát hiện 119 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Cụ thể, tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Bộ đội Biên phòng đã cách ly 207 người trong đó nhập cảnh qua cửa khẩu là 127 người, nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở có đến 80 người.

Tuyến Việt Nam- Lào cách ly 72 người trong đó có 70 người nhập cảnh qua cửa khẩu và 2 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tuyến Việt Nam-Campuchia cách ly 56 người, trong đó 37 người nhập cảnh qua cửa khẩu và 19 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở. 

N.KHÁNH
Theo Đại Đoàn Kết