Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:05
RSS

Sai lầm khi trồng hoa trong nhà "hại" sức khỏe cả nhà bạn nên biết!

Chủ nhật, 26/03/2017, 17:41 (GMT+7)

Trồng hoa trong nhà sai cách có thể ảnh hưởng tới hô hấp và sức khỏe của bạn.

Không nên trồng hoa quá nhiều ở trong nhà

Không nên trồng hoa quá nhiều ở trong nhà

Thực tế thì bất cứ loài thực vật màu xanh có hai tác dụng: tác dụng quang hợp và tác dụng hô hấp. Khi tiến hành tác dụng quang hợp, nó hít vào khí CO2 thải ra khí ôxy; khi tiến hành hô hấp, thì hít vào khí ôxy thải khí CO2.

Tác dụng quang hợp của thực vật chỉ có thể xảy ra dưới ánh sáng mặt trời, còn tác dụng hô hấp thì có thể tiến hành bất lỳ lúc nào vì vậy bạn không nên trồng hoa quá nhiều ở trong nhà.

Nhưng vì là tại trong nhà, dù là ban ngày ánh sáng mặt trời cũng rất ít trực tiếp chiếu vào trong nhà, do đó, thời gian tiến hành tác dụng quang hợp của cây trồng sẽ ít đi và thời gian tác dụng hô hấp sẽ nhiều.

Như vậy, trồng quá nhiều cây hoa, thảo mộc trong nhà, không những không tăng lượng khí ôxy mà còn mất đi khí ôxy trong nhà, không có lợi cho sức khỏe

Vậy nên bạn hãy cân nhắc việc lựa chọn những loại cây thích hợp để ở trong bóng râm và không nên trồng hoa quá nhiều ở trong nhà để bảo vệ sức khỏe của mình.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus