Thứ năm, 19/09/2024 | 01:24
RSS

Khởi tố vụ án tổ chức người nước ngoài nhập cảnh trái phép, ngăn chặn đường dây lừa đảo công nghệ cao

Thứ hai, 05/08/2024, 15:33 (GMT+7)

Ngày 5/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ra Quyết định khởi tố vụ án về hành vi tổ chức, môi giới người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện, nhóm người nhập cảnh trái phép này được huấn luyện, đào tạo bài bản về các thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao.

Thông tin trên Báo Tin tức, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức, môi giới người nước ngoài nhập cảnh trái phép, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, truy tố theo quy định pháp luật

Theo đó, vào 8 giờ ngày 27/7, tại khu vực sát biên giới thuộc địa phận khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), Phòng Trinh sát và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị), Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng) bắt quả tang đối tượng Si Non (19 tuổi), trú tại bản Densavan, huyện SePon, tỉnh Savanakhet (Lào) đang sử dụng xe gắn máy chở một người Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đấu tranh khai thác, Si Non khai nhận: Khoảng 6 giờ ngày 27/7, đối tượng được người đàn ông tên Sit, trú bản Đen sa vẳn, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet thuê chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam với giá 1,5 triệu Kíp Lào.

Đi cùng Si Non còn có Sit và một người Lào bạn của Sit, cùng nhau chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi các đối tượng đến bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo thì bị lực lượng chức năng phát hiện và truy đuổi, đến đoạn đường trước nhà cộng đồng bản Ka Tăng, Si Non bị bắt giữ, các đối tượng còn lại lợi dụng địa hình rừng núi đã trốn thoát.

Khởi tố vụ án tổ chức người nước ngoài nhập cảnh trái phép, ngăn chặn đường dây lừa đảo công nghệ cao

Nhóm đối tượng trong đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. (Ảnh: P.T - báo Quảng Trị)

Mở rộng điều tra, truy xét, các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ thêm 4 đối tượng người Trung Quốc (đã nhập cảnh trái phép trước đó, đang đợi ở khách sạn Sê Pôn, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), 1 đối tượng người Việt Nam gồm: Nguyễn Thanh Hùng (30 tuổi, trú tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị); Lai Jia Liang (25 tuổi) và Wu Jia Bin (27 tuổi), cùng trú tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc); Chen De Bin (22 tuổi, trú tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) và Liu Yan Jun (30 tuổi, trú tại tỉnh An Huy, Trung Quốc).

Tiếp tục truy xét, các lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm các đối tượng: Pei Ze Zeng (22 tuổi, trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) là đối tượng đã nhập cảnh trái phép cùng với nhóm của Si Non đã bỏ chạy trước đó; Hồ Hội (24 tuổi, trú tại tổ 2 khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng người Trung Quốc khai nhận được một chủ khách sạn ở "Tam giác vàng" giới thiệu, hướng dẫn và thuê xe đưa về bản Densavan, huyện SePon (Lào), sau đó được các đối tượng người Lào chờ sẵn và sử dụng xe máy chở theo đường tiểu ngạch nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện, nhóm người Trung Quốc được huấn luyện, đào tạo bài bản về các thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao tại khu vực Tam giác vàng. Tiếp đó, những người Trung Quốc này tìm cách nhập cảnh trái phép để vào TP.HCM, qua Campuchia thiết lập các đường dây, móc nối với các máy chủ ở trong nước và ngoài nước sau đó sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Chiến
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại