Thứ tư, 27/03/2024 | 17:07
RSS

Khởi tố vụ 200 thanh niên mặc áo màu cam hung hãn đập phá quán ốc

Chủ nhật, 07/06/2020, 20:24 (GMT+7)

Lúc 16 giờ ngày 7/6, Công an TP HCM đã phối hợp với Trung tâm Báo chí TP HCM thông tin vụ việc gần 200 người mặc áo cam đập phá tại quán ốc Hương (đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân) vào ngày 5/6.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho báo NLĐ biết, vào khoảng 20h ngày 5/6, khoảng 200 thanh niên mặc áo khoác bib màu cam đi xe máy cầm hung khí tự chế đến quán ốc Hương (86-88 đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân) do anh Nguyễn Văn Quí (sinh năm 1993, quê Đồng Tháp) làm chủ.

Tại đây, một số đối tượng chửi bới, dùng hung khí xông vào đập phá quán. Ngoài ra, các đối tượng này còn cầm chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long (sinh năm 1990, ngụ quận 6) đang ngồi nhậu với bạn tại quán.

Sau khi gây thương tích cho anh Long và đập phá bàn ghế ở quán, các đối tượng đã lên xe rồi cùng nhau chạy về hướng Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) tẩu thoát. Theo Công an TP.HCM thời điểm tụ tập trước quán đến khi các đối tượng bỏ đi diễn ra nhanh chóng.

Khởi tố vụ 200 thanh niên mặc áo màu cam đánh người, đập phá quán ốc
Chân dung các đối tượng đã bị bắt. Ảnh: Dân Trí

Sau khi xảy ra sự việc, Thành ủy TP HCM, UBND TP HCM, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP HCM xác minh, truy bắt và xử lý nghiêm các đối tượng. Chiều 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định Khởi tố hình sự vụ 200 thanh niên cầm hung khí xông vào đánh người, đập phá quán Ốc Hương tại quận Bình Tân.

Nhóm này bị khởi tố về 3 tội danh Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích và Hủy hại tài sản. Bên cạnh đó, Công an đã tạm giữ hình sự nhiều đối tượng để điều tra, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại.

Khởi tố vụ 200 thanh niên mặc áo màu cam đánh người, đập phá quán ốc
Hiện trường vụ đập phá. Ảnh: Báo Giao thông

Theo Thượng tá Lâm, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn của một số cá nhân nên các đối tượng rủ rê, kết nhóm đánh nhau. "Công an TPHCM đang tạm giữ hình sự 15 đối tượng để đấu tranh và tiếp tục mở rộng điều tra", Thượng tá Lâm thông tin với Dân Trí.

Công an TP HCM kêu gọi người thân, gia đình vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật Đồng thời, người dân nào có thông tin về các đối tượng vui lòng thông báo cho Điều tra viên Đức, Đội trưởng Đội 4 – Phòng Cảnh sát Hình sự qua số điện thoại 0909298686.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN