Thứ tư, 24/04/2024 | 19:40
RSS

Khởi tố thêm 3 người trong vụ 7 thanh tra giao thông Cần Thơ nhận hối lộ

Thứ tư, 01/01/2020, 07:41 (GMT+7)

3 người bị khởi tố để tiếp tục điều tra về hành vi "Đưa hối lộ" xảy ra tại Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải TP. Cần Thơ.

Chiều 31/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho Trí thức trẻ biết, đơn vị này vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 3 người để tiếp tục điều tra về hành vi "Đưa hối lộ" xảy ra tại Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải TP. Cần Thơ.

Ba người bị khởi tố gồm Nguyễn Thọ Điền (52 tuổi; Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Lộc Phát An Giang); Nguyễn Bá Kiệt (47 tuổi; Chủ tịch DNTN Vận tải Minh Khang); Huỳnh Anh Duy (36 tuổi; quản lý Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thái Dương).

Khởi tố thêm 3 người vụ 7 thanh tra giao thông Cần Thơ nhận hối lộ
Nhóm các thanh tra giao thông tại tòa. Ảnh: Soha

Liên quan đến vụ án này, có 7 Thanh tra Giao thông TP Cần Thơ bị tuyên án phạt tù vào năm 2017, gồm: Đoàn Vũ Duy (39 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Bình Thủy) lĩnh án chung thân; Dương Minh Tâm (37 tuổi, nguyên Phó Chánh TTGT) 10 năm tù; Võ Hoàng Anh (nguyên đội trưởng Đội TTGT quận Ninh Kiều) 13 năm tù, Lý Hoàng Minh (32 tuổi, nguyên Đội phó TTGT Ninh Kiều) 9 năm tù; Nguyễn Trần Lưu (40 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Thốt Nốt), Trần Lập Pháp (31 tuổi, nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng), Hồ Công Thiện (40 tuổi, nguyên Phó đội trưởng TTGT huyện Phong Điền) cùng 7 năm tù. 

Ngoài ra, 2 tay "cò" môi giới là Trần Trường An (ngụ Cần Thơ) bị tuyên 7 năm tù, Nguyễn Văn Cần (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị tuyên 20 năm tù cùng về tội "Môi giới hối lộ", báo NLĐ cho hay.

7 cán bộ TTGT nói trên đã cấu kết với Cần, An nhận tiền của 135 tổ chức, cá nhân ngành vận tải từ Đồng Nai đến khắp các tỉnh thành miền Tây. Nhóm người này đã nhận tổng cộng hơn 4 tỉ đồng để không kiểm tra, không lập biên bản hoặc xử nhẹ lỗi vi phạm của các xe.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN