Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:58
RSS

Khởi tố hai vợ chồng ra tay sát hại rồi giấu xác người phụ nữ dưới cống nước

Thứ tư, 22/11/2017, 21:54 (GMT+7)

Cả hai vợ chồng đều đã bị cơ quan điều tra khởi tố. Người chồng bị khởi tố về các tội danh giết người, hiếp dâm, cướp tài sản. Người vợ cũng bị khởi tố về tội che giấu tội phạm.

Giết người giấu xác dưới cống ở Đắk Lắk: Khởi tố hai vợ chồng
Nghi phạm vụ giết người giấu xác dưới cống ở Đắk Lắk. Ảnh Thanh Niên

Thông tin mới nhất từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thu (SN 1972, trú xã Ea Pil, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) về các tội danh giết người, hiếp dâm, cướp tài sản. Vợ của Thu là Nguyễn Thị Mây (SN 1972) cũng bị khởi tố về tội che giấu tội phạm.

Theo điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng, trưa ngày 12/11, Thu gọi điện thoại cho chị P.T.P (40 tuổi, trú thôn 2, xã Ea Pil) đòi chị P. đưa tiền cho mình như đã hứa. Một lúc sau, chị P. đến để đưa tiền cho Thu.

Sau đó, Thu nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với chị P. nhưng chị này từ chối và bỏ chạy. Thu đã đuổi theo và đẩy ngã chị P. xuống nền nhà rồi đánh vào mặt chị P.

Thu rượt theo khống chế, bóp cổ rồi dùng gạch đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thu lấy bạt quấn thi thể nạn nhân lại.

Chiều cùng ngày, Vũ Thị Mây đi làm về thì được Thu kể lại toàn bộ sự việc nhưng Mây không khuyên can chồng đi đầu thú. Tối cùng ngày, Mây giúp Thu khiêng xác chị P. ra xe máy để mang đi giấu dưới cống nước trên địa bàn xã Krông Jing, H.M'Đrắk .

Tối ngày 12/11, không thấy chị P. về nhà nên người nhà chị này đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Ngay trong sáng ngày 13/11, Thu bị cơ quan điều tra triệu tập. Tại trụ sở, Thu đã cúi đầu nhận tội, đồng thời khai ra nơi giấu xác nạn nhân.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN