Thứ năm, 25/04/2024 | 11:27
RSS

Khởi tố gã cha dượng bỉ ổi hiếp dâm con gái riêng của vợ

Chủ nhật, 24/12/2017, 15:38 (GMT+7)

Lợi dụng những lúc không có ai ở nhà, Huy đã hiếp dâm con gái riêng của vợ mới lên 8 tuổi. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu gã cha dượng làm chuyện đồi bại.

cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ

Gã cha dượng bỉ ổi Nguyễn Ngọc Huy -  kẻ hiếp dâm con gái riêng của vợ

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Ngọc Huy (28 tuổi, ở huyện Hải Hà, Quảng Ninh) về tội danh Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân của gã cha dượng bỉ ổi này không phải ai xa lạ mà chính là bé Hoa (8 tuổi), con riêng của vợ - chị  Nguyễn Thị Hồng (32 tuổi, trú tại huyện Hải Hà).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 29/10 trước khi đi làm, chị Hồng đã gửi bé Hoa sang nhà bà ngoại. Thế nhưng, lợi dụng khi mẹ vợ ra ngoài, tên Huy phá cửa vào thực hiện hành vi đồi bại với bé Hoa.

Biết được sự việc trên, chị Hồng đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, tên Huy bị triệu tập đến trụ sở công an làm việc. Tại đây, Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, càng phẫn nộ hơn khi tên Huy thừa nhận, đây không phải là lần đầu tiên hắn thực hiện hành vi thú tính. Trước đó, lợi dụng những lúc bé Hoa ở nhà một mình Huy đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu bé..

Hoàn cảnh của chị Hồng rất đáng thương. Trước đây, chị từng một lần đổ vỡ hôn nhân. Sau đó, chị tình cở gặp Huy rồi 2 người yêu nhau. Dù chị Hồng đã trải qua một đời chồng và có con gái riêng nhưng tình yêu đã đưa hai người đến với nhau.

Năm 2013, chị Hồng và Huy chính thức nên nghĩa vợ chồng. Cứ tưởng hạnh phục đã tìm đến với người đàn bà đã một lần giang dở. Không ngờ, kẻ mà chị Hồng gọi bằng chồng ấy lại đang tâm hãm hại đứa con gái riêng của vợ khi cháu mới 8 tuổi.

Trước đó, công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Tặng (38 tuổi, quê Kiên Giang, trú Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Linh (13 tuổi, trú Đồng Nai).

Tặng và mẹ cháu Linh có quan hệ tình cảm. Năm 2007, anh ta thuê phòng trọ và sống chung với 2 mẹ con bé gái ở xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang.

Cuối năm 2011, lợi dụng mẹ Linh đi làm, Tặng đã khống chế quan hệ tình dục với bé nhiều lần. Năm 2014, ba người chuyển tới sinh sống ở một nhà trọ tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Tại đây, gã cha dượng tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Đến tháng 5/2017, cháu Linh mới kể sự việc cho mẹ nghe. Biết sự việc bại lộ, Tặng đã van xin vợ đừng báo công an và người vợ đã mủi lòng tha thứ với điều kiện từ nay, mẹ con cháu Linh sẽ rời bỏ gã đàn ông bỉ ổi.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2017, người đàn ông này tiếp tục điện thoại, quấy rầy, đe dọa mẹ con cháu Linh. Cuối cùng, người mẹ khốn khổ này đã phải dắt con tới cơ quan công an trình báo.

Biết không thoát tội nên Tặng đã tới công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi)

An Bình
Theo Đời sống Plus/GĐVN