Thứ năm, 28/03/2024 | 22:11
RSS

Khỏa thân chụp ảnh trên kim tự tháp Ai Cập, cặp đôi nhận bão 'gạch đá'

Thứ ba, 11/12/2018, 07:30 (GMT+7)

Không chỉ nhận bão "gạch đá" từ cư dân mạng, cặp đôi này còn sẽ phải chịu sự truy tố từ chính quyền Ai Cập cho hành động phản cảm của mình.

Đoạn video được đăng trên trang của Hvid hôm 11/12, hiện đã được gỡ xuống. Hình ảnh trong video dài gần 3 phút cho thấy nhiếp ảnh gia cùng một phụ nữ cởi quần áo trên đỉnh kim tự tháp 4.500 năm tuổi.

Hvid cho biết anh và người phụ nữ đã leo lên đỉnh kim tự tháp vào cuối tháng trước.

"Cuối tháng 11/2018, một người bạn và tôi đã leo lên kim tự tháp Giza. Sợ bị lính canh phát hiện nên sau nhiều giờ lén lút quanh kim tự tháp mà không quay phim được, chúng tôi đã leo lên đỉnh", Hvid viết.

Tuy nhiên, hành động của nhiếp ảnh gia Đan Mạch nhanh chóng thu hút sự chỉ trích. "Theo tôi, khỏa thân là rất thiếu tôn trọng và thiếu hiểu biết", một người dùng mạng viết. "Thật ô nhục. Hoàn toàn thiếu tôn trọng văn hóa bản địa. Thay mặt các nhà sử học và khảo cổ học trên toàn thế giới tôi hy vọng cả hai sẽ phải ngồi tù", một người khác nói thêm.

Khỏa thân chụp ảnh trên kim tự tháp Ai Cập, cặp đôi nhận bão 'gạch đá'
Bức ảnh gây phẫn nộ. Ảnh: Hvid

Thế nhưng đáp lại sự phẫn nộ của chính quyền Ai Cập cũng như cộng đồng mạng, chủ nhân bức ảnh lên tiếng rằng: “Tôi thấy buồn vì nhiều người tức giận như vậy. Nhưng tôi lại nhận được phản hồi tích cực từ nhiều người Ai Cập vì cho rằng đó là điều đáng để ghi nhớ“.

Cũng trên trang chủ YouTube, Andreas tự nhận mình là một người ưa mạo hiểm. Nhiều bức ảnh Instagram, Flickr và các mạng xã hội khác cho thấy anh thường xuyên leo lên đỉnh những tòa nhà nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, những bức ảnh trên trang web nhiếp ảnh của anh ta hầu hết là ảnh khỏa thân.

Chính quyền Ai Cập cho biết, riêng việc trèo lên kim tự tháp đã là hành động bị nghiêm cấm. Việc khỏa thân nơi công cộng ở Ai Cập cũng là điều bất hợp pháp. Giới chức Ai Cập có thể sẽ truy tố cặp đôi trên.


Xem thêm: Rúng động vụ giết người phi tang xác dưới vực sâu ở Bình Thuận

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN