Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:23
RSS

Khó hiểu với đội hình tiêu biểu AFF Cup 2018 do báo Thái Lan bình chọn

Thứ hai, 17/12/2018, 12:09 (GMT+7)

Mới đây nhất báo Thái Lan đã bình chọn đội hình tiêu biểu AFF Cup với sự "ưu ái" cho đội Thái Lan khi "tội đồ" Adisak cũng góp mặt khiến rất nhiều bất ngờ.

Cách đây ít giờ, tờ thể thao FOX Sports phiên bản tiếng Thái vừa chọn ra đội hình tiêu biểu ở AFF Cup 2018, theo sơ đồ 4-3-3. Với việc lên ngôi vô địch giải đấu, đội tuyển Việt Nam góp mặt với 4 cầu thủ gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Đội tuyển Malaysia cũng có 4 cầu thủ góp mặt ở đội hình tiêu biểu, bằng với Việt Nam.

đội hình tiêu biểu AFF Cup do báo Thái có  rất nhiều bất ngờ
Đội hình tiêu biểu AFF Cup do báo Thái có  rất nhiều bất ngờ. Ảnh: Thể thao

Điều đặc biệt, dù bị loại tại bán kết, song Thái Lan vẫn góp mặt tới 3 đại diện và khá bất ngờ đây đều là những cầu thủ có phong độ nhạt nhòa, không để lại bất kỳ một dấu ấn nào tại AFF Cup 2018.

Ba cầu thủ Thái Lan được chọn gồm hậu vệ cánh tái Korrakot, tiền vệ trung tâm Sanrawat và tiền đạo Adisak. Ngược lại, tuyển Philippines cũng lọt vào bán kết giống Thái Lan nhưng không có cầu thủ nào được chọn.

 Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2018 do báo Thái Lan bình chọn.

Điều đáng nói là trong số 3 cầu thủ Thái Lan được chọn nói trên thì hai gương mặt là hậu vệ Korrakot và tiền đạo Adisak đã thi đấu không tốt ở những trận đấu quan trọng, đặc biệt là hai trận vòng bán kết. Adisak chính là "tội đồ" trong trận bán kết với Malaysia khi anh đá hỏng quả 11 mét quyết định khiến Thái Lan bị loạt.

Trong khi đó màn trình diễn của hậu vệ cánh trái Korrakot bên phía Thái Lan rất khó có thể so sánh được với Đoàn Văn Hậu, hay Đình Trọng của tuyển Việt Nam. Chưa hết, tuyển Philippines cũng lọt vào bán kết giống Thái Lan nhưng không có cầu thủ nào được chọn. Nhiều ý kiến cho rằng, việc bình chọn này như một sự an ủi cho các cầu thủ Thái Lan khi họ bị loại đáng tiếc ở bán kết.

Xem thêm: Báo Anh dự đoán Olympic Việt Nam quật ngã Hàn Quốc

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN