Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:58
RSS

Khánh My bị chỉ trích khi bàn về việc mua giải giữa lúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu

Chủ nhật, 05/12/2021, 18:58 (GMT+7)

“Mua giải là chuyện thường tình, người mua giải có xứng đáng hay không?”, phát ngôn của chân dài Khánh My gây xôn xao dư luận khi Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu.

Tối 4/12, chung kết Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) chính thức khép lại. Nguyễn Thúc Thùy Tiên tạo nên lịch sử khi lần đầu mang vương miện về quê nhà.

Khánh My bị chỉ trích khi bàn về việc mua giải giữa lúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu

Thùy Tiên. 

Nhiều sao Việt như Kiều Loan, Minh Tú, Quốc Trường.... đồng loạt gửi lời chúc tới Tân Hoa hậu. Tuy nhiên, chị gái Đặng Thu Thảo - Đặng Thùy Trang lại liên tiếp lên bài nói Tân Hoa hậu mua giải gây bức xúc dư luận.

Ngoài chị gái Hoa hậu Đại dương, chiều 5/12, Khánh My - chân dài nổi tiếng là tình địch một thời của Ngọc Trinh đăng trạng thái bàn về việc mua giải khi đi thi Hoa hậu gây chú ý.

Khánh My bị chỉ trích khi bàn về việc mua giải giữa lúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu

Khánh My

"Mua giải là chuyện thường tình, bàn hoài cũng chán. Mua giải không quan trọng bằng việc người mua giải có xứng đáng hay không?

Trên đời này làm gì có gì 'trong sạch - công tâm 100%'? Hãy dần chấp nhận, không sân si với sự thành công của người khác", Khánh My viết.

Dù bài viết không chỉ đích danh ai nhưng việc Khánh My đăng bài viết nhạy cảm giữa lúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế vấp phải phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng. Số đông cho rằng chân dài ẩn ý tới chiến thắng của đại diện Việt Nam - Thùy Tiên - tại chung kết Miss Grand International 2021. 

Khánh My bị chỉ trích khi bàn về việc mua giải giữa lúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu

Bài viết của chân dài. 

Trước sức ép dư luận, Khánh My đã lên tiếng đáp trả. Thay vì phân trần, giải thích cho dư luận, Khánh My lại mắng ngược cư dân mạng.

"Đọc cái status mà không hiểu được 'đủ' và 'đúng'... mà thi nhau vào chửi. Đúng là buồn cười giới trẻ bây giờ, tay nhanh hơn não quá nhiều.

Đúng là tâm thế nào chỉ nghĩ ra đúng được thế ấy mà lại trách người. Chỉ vài người hiểu được ý nghĩa tôi muốn nói. Đúng là xã hội bây giờ... ngao ngán", cô viết.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại