Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:11
RSS

Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của Thùy Tiên, làm mẫu ảnh để trang trải cuộc sống

Chủ nhật, 05/12/2021, 09:01 (GMT+7)

Ít ai biết Tân Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên có Tuổi thơ sống thiếu thốn tình cảm của gia đình. Phải làm nhiều việc để trang trải cuộc sống.

Xuất sắc vượt qua 63 thí sinh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang thùy tiên, Miss Grand International 2021, t Thùy Tiên Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Chiến thắng của người đẹp sinh năm 1998 trở thành niềm tự hào của hàng triệu người Việt Nam.

Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của Thùy Tiên, làm mẫu ảnh 60 nghìn đồng để trang trải

Tân Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 gọi tên Thùy Tiên. 

Để có thành quả xuất sắc như hiện nay, Thùy Tiên luôn nỗ lực, học hỏi và trau dồi kĩ năng. Ít ai biết, Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có tuổi thơ kém may mắn khi phải sống xa bố mẹ. Năm cô lên 4, bố mẹ ly hôn. Thùy Tiên được dì ruột nuôi đến năm 18 tuổi thì chuyển ra ngoài sống tự lập.

Dù vậy, cô vẫn giữ thái độ sống lạc quan dù thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ:  “Bố mẹ tôi ly dị từ năm tôi 4 tuổi. Tôi sống với dì ruột đến năm 18 tuổi. Sau đó, tôi quyết định ra riêng, sống tự lập”.

Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của Thùy Tiên, làm mẫu ảnh 60 nghìn đồng để trang trải

Chân dài 9X sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. 

Khi học Đại học ở Tp.HCM, Thùy Tiên tự kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cô không ngại làm lễ tân, làm mẫu trang điểm, chụp hình với thù lao chỉ 60 nghìn đồng mỗi tối. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1998 còn làm trợ giảng trung tâm Anh ngữ. Làm đủ nghề nhưng Thùy Tiên vẫn trau dồi ngoại ngữ là tiếng Pháp và tiếng Anh. Trong quá trình tham gia Miss Grand 2021, cô cũng không ngại học thêm tiếng Thái để giao tiếp với khán giả nước bạn. 

"Mỗi sáng, cô ấy đều gọi điện và chia sẻ với mẹ và Tiên rất ngưỡng mộ về điều đó. Tiên không có được tình cảm gia đình trọn vẹn từ nhỏ nên khi nhìn thấy khoảnh khắc đó tôi thấy thực sự rất ngưỡng mộ về tình cảm mà người thân dành cho cô ấy", Thùy Tiên chia sẻ trong một phần giao lưu bên lề tại Miss Grand International.

Năm 2018, cô tham dự Hoa hậu Việt Nam và đạt danh hiệu "Người đẹp nhân ái". Thùy Tiên cũng là một trong những người đẹp tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, nhất là trong đợt dịch covid-19 như tham gia hoạt động nấu bếp ăn tình nguyện, trao quà cho những hòa cảnh khó khăn trong đợt dịch..

Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của Thùy Tiên, làm mẫu ảnh 60 nghìn đồng để trang trải

Thùy Tiên tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. 

"Tôi nghĩ rằng sứ mệnh lan tỏa lòng nhân ái, kêu gọi sự chung tay cho nhiều hoạt động thiện nguyện không chỉ dừng ở phạm vi một quốc gia mà còn lan tỏa rộng trên toàn thế giới", Thùy Tiên từng chia sẻ khi trở thành Người đẹp Nhân ái năm 2018.

Với những gì đã thể hiện, Nguyễn Thúc Thùy Tiên xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.  "Quá nhiều cảm xúc vỡ oà trong Tiên lúc này, bao nhiêu lời cảm ơn chắc chắn sẽ không đủ, Tiên xin dành tặng chiếc vương miện này cho tất cả khán giả Việt Nam. Cảm ơn những lời yêu thương cũng như những lời góp ý. Hôm nay, giấc mơ đã thành hiện thực và Tiên muốn nói rằng nếu bạn có ước mơ hãy can đảm và hết mình theo đuổi nó. Tiên đã làm được, bạn cũng sẽ làm được", Thùy Tiên chia sẻ sau khi đăng quang.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại