Thứ năm, 18/04/2024 | 11:42
RSS

Khám xét nhà, bắt và di lý nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa về Phú Thọ phục vụ điều tra

Thứ hai, 12/03/2018, 14:04 (GMT+7)

Đêm 11/3, công an đã tiến hành khám xét nhà nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc nghìn tỷ tại nhiều tỉnh thành.

Khám xét nhà nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa
Khám xét nhà nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa

Theo thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an, vào ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999, theo báo Infonet. 

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành; căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 09 và ra Lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 04 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1958 tại Bình Định; nơi cư trú: Tập thể Quận ủy Đống Đa, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, bà Phạm Thị Hồng Hải – Chủ tịch UBND phường Láng Thượng (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết: “Vào khoảng 19h45’ ngày 11/3, cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ có phối hợp với Công an phường để tiến hành khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Hóa”.

Theo nguồn tin của PV pháp luật TP. HCM, đến khoảng 22 giờ cùng ngày, cuộc khám xét cơ bản kết thúc. Ngoài Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng Công an phường Láng Thượng và tổ dân phố nơi đây cũng được huy động phối hợp.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Láng Thượng nói rằng buổi khám xét của Công an tỉnh Phú Thọ được thực hiện chặt chẽ. Tuy nhiên, lực lượng công an phường chỉ hỗ trợ vòng ngoài nên không nắm rõ cụ thể các chi tiết bên trong căn hộ của ông Nguyễn Thanh Hóa.

Trong một diễn biến khác, cũng trong tối cùng ngày, nhiều xe biển xanh và lực lượng công an khác đã có mặt tại BV 198 (Hà Nội), nơi nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa đang nằm điều trị.

Ngoài ra, trong vụ án có quy mô đặc biệt lớn này, đến nay Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 80 bị can, tạm giam 38 người để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Trong số những bị can đã bị công an khởi tố có Phan Sào Nam, nguyên chủ tịch Công ty VTC Online và Nguyễn Văn Dương (Hà Nội). Việc ra quyết định khởi tố, lệnh tạm giam với ông Nguyễn Thanh Hóa là động thái mới nhất để điều tra vụ án này.

Sáng ngày 12/3, theo một nguồn tin của Báo giao thông cho biết, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao- C50, Bộ Công an Nguyễn Thanh Hóa đã được di lý về Phú Thọ trong đêm qua (11/3) và hiện đang được tạm giam để phục vụ công tác điều tra.


Xem thêm: 
Những đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng bị triệt phá

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN