Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:57
RSS

Nghệ sĩ đồng loạt bỏ về giữa lễ trao giải: Ý thức của sao Việt ngày càng kém

Thứ bảy, 05/01/2019, 09:06 (GMT+7)

Ý thức kém của nhiều nghệ sĩ trẻ ngày nay khi dự lễ trao giải khiến nhiều khán giả phải ngao ngán lắc đầu.

 

khac viet, luu thien huong buc xuc vi nghe si dong loat bo ve giua le trao giai hinh anh 2

Hình ảnh những hàng ghế trống trơn, thưa thớt người xem ở hàng ghế VIP dành cho các nghệ sĩ được Lưu Thiên Hương chia sẻ.

Không chỉ Lưu Thiên Hương, Khắc Việt cũng thể hiện sự bức xúc khi nhiều nghệ sĩ vội vã đến check in, chụp ảnh rồi vội vã ra về.

Ngay sau lễ trao giải Keeng Young Awards diễn ra tối ngày 3/1, nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hươngđã khiến nhiều người bất ngờ khi lên trang cá nhân bày tỏ sự bức xúc về ý thức kém của một số nghệ sĩ.

Lưu Thiên Hương đăng bức ảnh chụp toàn cảnh sân khấu với những hàng ghế đầu vắng hoe người xem. Cô cho biết: “Các bạn đã nhận lời đến dự, BTC còn xếp cho cả một khu vực VIP gần sân khấu vì các bạn là những nhân vật được tôn trọng. Thế mà... Ở phía sau vẫn còn rất nhiều anh chị em nghệ sĩ biểu diễn và trao giải. Ai lại để trống cả khu thế kia trong khi xung quanh, fan và khán giả họ vẫn ngồi theo dõi từ đầu đến cuối”.

Nữ nhạc sĩ chia sẻ thêm, dù trước đó có rất đông nghệ sĩ đến dự lễ trao giải Keeng Young Awards, nhưng cuối cùng, cô chỉ còn thấy Minh Hằng, Lý Nhã Kỳ, Vũ Cát Tường Đông Nhi, Ali Hoàng Dương, Hoa hậu Hương Giang và một vài nghệ sĩ khác lịch thiệp ngồi lại từ đầu đến cuối chương trình.“Dù có người nhận giải, có người không, dù còn một mình một hàng ghế nhưng họ vẫn ở lại”, cô bày tỏ.

Tuy nhiên, đây không phải việc “xưa nay hiếm” mà showbiz Việt từng có không ít ngôi sao bị phàn nàn về chuyện đến trễ, về sớm khiến không chỉ ban tổ chức mà bao người khác phiền lòng.

Đến sự kiện theo “giờ dây thun”, trễ hẹn đang trở thành thói quen xấu của một số nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ. Điều đó khiến họ vấp phải sự không hài lòng của chính các bậc tiền bối và rất nhiều chỉ trích từ dư luận. Việc đi trễ sẽ khiến họ được chú ý, nhưng cách tỏa sáng ấy của họ đang khiến người khác nhìn bằng ánh mắt khó chịu.

Với nghệ sĩ thời gian là vàng tuy nhiên chỉ vì "việc riêng" mà làm ảnh hưởng đến việc chung của một tập thể là điều không nên. Thói quen đúng giờ nên trở thành nét văn hóa tối thiểu mà mỗi người cần phải học, và sự chuyên nghiệp chỉ bắt nguồn từ những điều đơn giản nhất.

Muốn nền giải trí phát triển mạnh mẽ, trước mắt những thành viên trong đó nên thay đổi từ những thứ nhỏ nhất về tư duy, ý thức, để tạo nên một văn hóa làm việc tốt đẹp.

Chứ không nên theo đuổi những thứ xa vời, lớn lao để ảo tưởng mình là ngôi sao hạng A hay A+. Trên thế giới vẫn có rất nhiều nghệ sĩ giữ tác phong nghiêm khắc lịch trình, giờ giấc của mình và dễ thấy, họ thành công.

Hơn hết, thành công của họ được nhiều người tôn trọng. Chỉ những thay đổi nhỏ nhưng mang đến hiệu quả lớn, đó là con đường đi đến chuyên nghiệp. Vậy còn showbiz Việt thì sao? Đã đến lúc mạnh tay hơn chưa hay chỉ dừng lại ở chỉ trích và răn đe?

 

 

 

 

 

Khang Anh
Dân Việt