Thứ bảy, 30/05/2026 | 09:24
RSS

Khác biệt lớn nhất của PSG và Arsenal trước chung kết Champions League

Thứ bảy, 30/05/2026, 09:22 (GMT+7)

Thống kê từ đội hình xuất phát cho thấy các cầu thủ trụ cột Arsenal phải chơi nhiều hơn các đồng nghiệp bên phía PSG gần 7.000 phút ở giải quốc nội.

Vượt qua hàng loạt đối thủ đình đám, Arsenal và đương kim vô địch PSG tái ngộ ở chung kết Champions League diễn ra tối 30/5, tại Puskas Arena, Budapest, Hungary.

Trước giờ bóng lăn, các chuyên gia đã chỉ ra sự khác biệt lớn nhất giữa họ nằm ở nền tảng thể lực.

PSG thi đấu ít hơn Arsenal gần 7.000 phút ở giải quốc nội bóng đá Pháp.

Arsenal bước vào trận đấu thứ 63 của mùa giải sau khi phải cạnh tranh trên 4 mặt trận đến đầu tháng 4. Trong khi đó, PSG mới đá 56 trận, chưa tính 7 trận tại FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái.

Dù PSG phải chơi 16 trận Champions League để vào chung kết, nhiều hơn 2 trận so với Arsenal, song nhà đương kim vô địch lại có lợi thế lớn ở giải quốc nội bóng đá Pháp.

Thống kê từ đội hình xuất phát ở lượt về bán kết cho thấy 11 cầu thủ đá chính của Arsenal tích lũy nhiều hơn PSG tới 6.726 phút thi đấu tại giải VĐQG mùa này.

Sự khác biệt ấy đến từ cách 2 đội đi qua mùa giải khi HLV Luis Enrique có điều kiện xoay tua mạnh ở Ligue 1 nhờ chiều sâu đội hình và sự áp đảo trong nước.

Ngược lại, HLV Mikel Arteta phải sử dụng nhiều trụ cột Arsenal với cường độ cao hơn ở Ngoại hạng Anh, giải đấu được UEFA xếp số 1 châu Âu theo hệ số CLB, trong khi Ligue 1 chỉ đứng thứ 5.

Ligue 1 cũng ngắn hơn Ngoại hạng Anh 4 vòng do chỉ có 18 đội. Điều này giúp đại diện Pháp dễ phân phối sức hơn, nhất là khi họ đã quen với việc thống trị giải quốc nội. Đội bóng thủ đô nước Pháp vô địch Ligue 1 tới 12 trong 14 mùa gần nhất kể từ khi Qatar Sports Investments tiếp quản năm 2012.

Các con số cho thấy rõ lợi thế của PSG khi đội trưởng Marquinhos đá chính 14 trận Champions League mùa này, tương đương tổng số lần anh ra sân tại Ligue 1. Từ ngày 13/2 đến 19/4, trung vệ Brazil không chơi phút nào ở giải quốc nội, nhưng đá trọn vẹn cả 6 trận Champions League trong cùng giai đoạn.

Tiền đạo Ousmane Dembele cũng được sử dụng rất dè chừng tại Ligue 1. Chân sút người Pháp chỉ một lần chơi đủ 90 phút trong 22 lần ra sân, đá chính 11 trận, ghi 10 bàn và có 7 kiến tạo. Việc anh vẫn giành giải Cầu thủ hay nhất Ligue 1 mùa thứ 2 liên tiếp vì thế tạo ra nhiều tranh cãi.

Một trụ cột tấn công khác là Khvicha Kvaratskhelia cũng chỉ 2 lần đá trọn vẹn sau 28 trận. Tổng cộng, HLV Enrique sử dụng 28 cầu thủ tại Ligue 1 mùa này, nhiều hơn 3 người so với số cầu thủ HLV Arteta dùng ở Ngoại hạng Anh.

Chính sách xoay tua giúp PSG giữ sức cho các trụ cột, dù đôi lúc họ phải trả giá. Chẳng hạn, 3 trong 6 thất bại tại Ligue 1 của PSG đến ngay sau các trận Champions League, trước Marseille, Monaco và Lyon.

Ở chiều ngược lại, Arsenal chịu tải nặng hơn hẳn. Thủ môn David Raya chơi trọn vẹn mọi phút tại Ngoại hạng Anh cho đến khi được nghỉ ở vòng cuối gặp Crystal Palace, thời điểm Arsenal đã vô địch.

Tiền vệ Declan Rice, William Saliba, Gabriel và Martin Zubimendi đều đá chính ít nhất 30 trận tại Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, PSG chỉ có Warren Zaire-Emery đạt mốc tương tự tại Ligue 1. Tiền vệ này cũng là cầu thủ PSG chơi nhiều phút nhất ở giải quốc nội với 2.453 phút, nhưng Arsenal có tới 6 cầu thủ vượt qua con số này.

PSG còn có thêm một lợi thế quan trọng là thời gian nghỉ. Đội bóng Pháp có 13 ngày chuẩn bị trước chung kết Champions League, trong khi Arsenal chỉ có 6 ngày.

PSG đá trận cuối Ligue 1 gặp Paris FC ngày 17/5, còn Arsenal khép lại Ngoại hạng Anh bằng trận gặp Crystal Palace ngày 24/5.

Arsenal có sự hưng phấn với chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi.

Trước khi bước vào chung kết Champions League, Arsenal có tinh thần hưng phấn khi vừa đăng quang Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi, ngược lại bên kia chiến tuyến PSG vẫn được đánh giá cao hơn.

Như Yên
Theo Báo Giáo dục & Thời đại