Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:48
RSS

Kẻ tưới xăng đốt nhà khiến 2 chị em ruột ở TP HCM tử vong khai gì?

Thứ hai, 27/06/2022, 11:17 (GMT+7)

Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM di lý Lê Công Hậu từ tỉnh Bến Tre về TP HCM để phục vụ điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người chết.

Sự kiện:
TP.HCM

Kẻ tưới xăng đốt nhà khiến 2 chị em ruột ở TP HCM tử vong khai gì

Lê Công Hầu hiện đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Ảnh: Dân trí

Theo báo Dân Trí, sáng 25/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ Lê Công Hầu (58 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người. Đây là nghi phạm tưới xăng, đốt căn nhà trên đường Nguyễn Tư Nghiêm (phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức) khiến 2 chị em ruột tử vong.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hậu thừa nhận hành vi dùng xăng phóng hoả đốt căn nhà của bà K.T.T.L. (sinh năm 1973) ở đường Nguyễn Tư Nghiêm. Theo lời khai của Hầu, Hầu có quan hệ tình cảm với bà L. từ nhiều năm nay. Dù ở 2 tỉnh thành cách xa nhau nhưng Hầu vẫn hay lên và ở lại nhà bà L. nhiều tháng.

Gần đây, vợ của Hầu tìm tới nhà bà L. nói chuyện. Hai người con gái của bà L. có thái độ với Hầu. Vì thế, bà L. chủ động cắt đứt quan hệ với Hầu. Từ lúc chia tay, Hầu quay trở lại quê sống với vợ nhưng bực tức và nảy sinh ý định sát hại bà L. cùng 2 con gái của bà này.

Ngày 24/6, Hầu di chuyển từ tỉnh Bến Tre lên TP HCM rồi mua xăng. Tới rạng sáng 25/6, Hầu tới TP Thủ Đức và rảo quanh khu vực gần nhà bà L. chờ người dân xung quanh đi ngủ. Sau đó, Hầu đến cửa chính căn nhà của bà L. và đổ xăng, bật  lửa đốt căn nhà. Gây án xong, Hầu tẩu thoát khỏi hiện trường, trở về tỉnh Bến Tre.

Kẻ tưới xăng đốt nhà khiến 2 chị em ruột ở TP HCM tử vong khai gì

Hiện trường vụ cháy Ảnh: Dân trí

Nguồn tin trên báo Lao động cho biết, Phòng PC02, Công an TPHCM đã lần theo dấu vết, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre bắt giữ Hậu vào 12h50 ngày 26/6 khi Hầu đang lẩn trốn ở tỉnh Tiền Giang. Hiện Phòng PC02 đang di lý Hầu về TPHCM để thực nghiệm điều tra và làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Trước đó, như báo Người lao động đã đưa tin, rạng sáng ngày 26/6, căn nhà của bà L. nằm trên đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức bất ngờ bốc cháy. Thời điểm này, do hàng xóm ngủ hết nên không ai biết. Chỉ đến khi ngọn lửa bao trùm căn nhà và nghe tiếng la hét, một số người dân mới dùng nước đến dập lửa nhưng bất lực.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an thành phố Thủ Đức đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, khống chế đám cháy. Tuy nhiên, ngôi nhà cấp 4 khung thép mái tôn có diện tích khoảng 45m2 và 1 gác lửng diện tích khoảng 25m2 đã bị thiêu rụi.

Quá trình điều tra, công an xác định bà L. là chủ căn nhà xảy ra hoả hoạn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 6 người nhưng có 4 người thoát được ra ngoài. Riêng 2 con gái của bà L. là N.T.T.N (SN 1999) và N.T.T.X (SN 2003) tử vong.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại