Chủ nhật, 07/12/2025 | 14:39
RSS

Jet Ski: Hành trình từ trò chơi đến môn thể thao mà Việt Nam lần đầu tham gia SEA Games

Chủ nhật, 07/12/2025, 14:38 (GMT+7)

Các nội dung thi đấu Jet Ski dự kiến tổ chức ngày 11 – 14 /12/2025 tại bãi biển Jomtien Beach, Pattaya, tỉnh Chonburi, Thái Lan.

Jet Ski: Hành trình từ trò chơi đến môn thể thao mà Việt Nam lần đầu tham gia SEA Games

Jetski (Jet Ski) là môn đua mô tô nước chạy bằng động cơ phản lực mà chúng ta thường thấy xuất hiện như một trò chơi dưới nước ở các bãi biển, khu du lịch. Những chiếc mô tô nước đầu tiên được nhập vào Việt Nam vào năm 1990, tồn tại như những phương tiện kinh doanh dịch vụ, phục vụ khách du lịch tò mò, thích tốc độ, tìm kiếm cảm giác mạnh, dần dần, mô tô nước (jetski) trở nên phổ biến hơn. Năm 2014, Câu lạc bộ thể thao dưới nước trong đó có môn mô tô nước tại cồn Cái Khế (Cần Thơ) đi vào hoạt động, có các hoạt động như “mô tô nước 1 người, mô tô nước 2 người” bên cạnh kayak, lướt ván, dù bay… Đây được coi là CLB đầu tiên của môn mô tô nước ở Việt Nam.

Các VĐV tham gia nội dung thi môn Jet Ski. Ảnh: IT.

Năm 2024, lần đầu Việt Nam đăng cai giải vô địch thế giới mô tô nước đẳng cấp thế giới, giải UIM-ABP Aquabike World Championship tại đầm Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định cũ). Tại SEA Games 32 (Campuchia, 2023) Jet Ski lần đầu có mặt trong chương trình thi đấu SEA Games, nhưng Việt Nam chưa tham gia nội dung này. Đến SEA Games 33 (Thái Lan, 2025), lần đầu tiên Việt Nam cử đội tuyển Jet Ski tham dự SEA Games, đánh dấu bước chuyển từ hoạt động giải trí du lịch sang một môn thể thao thành tích cao ở đấu trường khu vực.

Đội tuyển Jet Ski Việt Nam sang SEA Games 33 gồm 7 vận động viên được lựa chọn từ các câu lạc bộ trên toàn quốc, đó là Trần Quốc Bình, Nguyễn Thành Trung, Tạ Bình Nam, Nguyễn Thanh Thuần, Trương Tiến Dũng, Trần Việt Hùng, Chu Đăng Khoa. Đội được dẫn dắt, huấn luyện kỹ thuật bởi chuyên gia quốc tế Yamada Tamotsu (Nhật Bản).

Kawasaki Long Biên là đối tác, nhà tài trợ, cung cấp phương tiện huấn luyện, hỗ trợ kỹ thuật, cũng như tham gia tổ chức tập huấn cho đội. Đợt tập huấn đầu tiên của đội được tổ chức tại Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh), theo phối hợp giữa Liên đoàn Thuyền máy Thể thao Việt Nam và nhà tài trợ Kawasaki Long Biên. Đây được xem là “khởi động” cho quá trình chuẩn bị chính thức. Đội tuyển tập huấn nước rút, bao gồm luyện kỹ thuật, thể lực, xử lý sóng, vào cua … tại khu vực biển ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) trước khi lên đường sang SEA Games. Kawasaki Long Biên kết hợp với Liên đoàn Thuyền máy Thể thao Việt Nam hỗ trợ hậu cần – an toàn & cứu hộ, khi tập luyện jetski có rủi ro, Kawasaki Long Biên đảm bảo đội ngũ kỹ thuật, cứu hộ và các biện pháp an toàn cần thiết cho VĐV, cung cấp mô tô nước (jetski) chuyên dụng đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế để đội tuyển tập huấn, trang bị hậu cần và kỹ thuật, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện, đảm bảo an toàn, kiểm tra thiết bị trước và trong khi tập huấn. Ngoai·Kawasaki Long Biên cũng đã trao tặng số tiền 50.000.000 đồng cho đội tuyển.

Các nội dung thi của môn Jet Ski ở SEA Games 33 gồm: Runabout (ngồi lái), Nhóm Ski (đứng lái), Kỹ thuật – biểu diễn Slalom, Freestyle. Theo lịch, các nội dung thi đấu Jet Ski dự kiến tổ chức trong khoảng 11 – 14 /12/2025 tại bãi biển Jomtien Beach, Pattaya, tỉnh Chonburi, Thái Lan.

Tham gia SEA Games 33, môn Jet Ski nằm trong nhóm các môn xã hội hóa, không nhận được sự ưu tiên nhà nước về mặt kinh phí luyện tập và thi đấu. Điều đáng trân trọng là mặc dù phần lớn gánh nặng tài chính của quá trình luyện tập, thi đấu đã được chia sẻ bởi nguồn xã hội hóa từ liên đoàn và các nhà tài trợ, nhưng khác với các bộ môn khác, các vận động viên vẫn phải tự lo phần nào chi phí để có được vinh dự khoác áo đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu, tranh tài ở SEA Games 33. Họ không chỉ đặt nền móng cho môn Jet Ski ở Việt Nam tồn tại như một môn thể thao thực thụ, họ còn là những hình mẫu về nỗ lực và thành công của quá trình xã hội hóa một môn thể thao ở Việt Nam.

Trần Oánh
Theo Dân Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

VĐV Đặng Thị Hồng vừa bị Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cấm thi đấu và theo văn bản từ kỳ họp Ban chấp hành VFV khóa VII, đã có nội dung liên quan đến vấn đề này.