Thứ năm, 09/04/2026 | 08:02
RSS

Israel phải trả giá đắt - truyền thông Israel chỉ trích ông Trump về thỏa thuận ngừng bắn

Thứ năm, 09/04/2026, 08:01 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang buộc Israel phải trả giá đắt bằng cách đồng ý thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran, theo hãng tin Ynet của Israel .

Một tên lửa của Iran trong cuộc chiến với Mỹ và Israel. Ảnh: GI.

Theo Ynet, Tổng thống Trump có thể ghi nhận cho mình hai thành tựu tức thời từ thỏa thuận ngừng bắn với Iran, trong khi Israel lại phải đối mặt với các rủi ro an ninh và những quyết định còn dang dở, trong đó có vấn đề với Hezbollah.

“Trump buộc Israel phải trả giá cho lệnh ngừng bắn, điều đã giải phóng ông khỏi nghĩa vụ giữ lời hứa và ‘mở cánh cổng địa ngục’ đối với Iran” - bài viết trên Ynet nêu.

Theo tờ báo, Israel buộc phải dừng các hoạt động quân sự tại Lebanon chống lại Hezbollah đúng vào cao điểm.

“Trong khi đó, chiến dịch tấn công ở miền nam Lebanon mới chỉ ở giai đoạn đầu, còn tại các khu vực khác của Lebanon, Hezbollah vẫn tiếp tục hoạt động và phóng tên lửa vào Israel”.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập trong quốc hội Israel và người đứng đầu đảng Yesh Atid, Yair Lapid cũng đã chỉ trích chính phủ về thỏa thuận ngừng bắn - ông này gọi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran là một thảm họa chưa từng có.

"Trong toàn bộ lịch sử của chúng ta, chưa bao giờ có một thảm họa chính trị nào như thế này. Israel thậm chí còn không được tham gia vào các quyết định liên quan đến những khía cạnh cơ bản của an ninh quốc gia" - Yair Lapid viết trên mạng xã hội X.

"Quân đội đã hoàn thành tất cả các mục tiêu của mình, người dân đã thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc, nhưng ông Netanyahu đã phải chịu thất bại chính trị, thất bại về mặt chiến lược và không đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà ông ta tự đặt ra" - ông viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm ngừng các cuộc tấn công vào Iran trong hai tuần.

Tối thứ Ba, Nhà Trắng thông báo rằng Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần. Họ cho biết Mỹ đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran, có thể được dùng làm cơ sở làm việc cho các cuộc đàm phán.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran sau đó tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Mỹ, khi cho rằng Mỹ đã chấp nhận đề xuất 10 điểm của Tehran. Theo phía Iran, Mỹ đã đồng ý để Tehran kiểm soát eo biển Hormuz, trả tiền bồi thường, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, cho phép tiếp tục làm giàu uranium, đồng thời rút quân khỏi Trung Đông.

Theo hãng tin AP, kế hoạch ngừng bắn đề xuất rằng Iran và Oman sẽ thu phí để được phép đi qua eo biển Hormuz.

Các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 10/4, tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

V.N (Theo RN, YNet)
Theo Dân Việt