Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:30
RSS

IS thừa nhận đầu tàu đã bị chặt đứt, ráo riết tìm kiếm thủ lĩnh mới

Thứ tư, 12/07/2017, 09:53 (GMT+7)

Kênh truyền hình Al Sumaria dẫn nguồn tin từ phiến quân IS cho biết ở Tal Afar, phía tây Mosul, Iraq xác nhận Thủ lĩnh IS tối cao al-Baghđai đã chết sau một đợt không kích.

Sự kiện:

Lực lượng chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được cho là đã thừa nhận, thủ lĩnh tối cao khét tiếng của họ - Abu Bakr al-Bahgdadi thực sự đã bị tiêu diệt, kênh truyền hình Al Sumaria hôm qua (11/7) dẫn nguồn tin ở tỉnh Nineveh của Iraq đưa tin.

Theo nguồn tin nói trên, các tay súng của IS đã phát đi một tuyên bố ngắn gọn trong đó thông báo thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi của chúng đã chết và công bố tên của thủ lĩnh mới.

Một số tờ báo của Iran trước đó đã phát đi những hình ảnh xác nhận cái chết của al-Baghdadi. Bộ Quốc phòng Nga hồi giữa tháng Sáu cũng tuyên bố, theo thông tin sơ bộ, thủ lĩnh IS cùng 300 tay súng đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích dữ dội của Nga ở Syria hồi cuối tháng Năm.

Thủ lĩnh tối cao khét tiếng của khủng bố IS - Abu Bakr al-Bahgdadi. Ảnh: Internet

Thủ lĩnh tối cao khét tiếng của khủng bố IS - Abu Bakr al-Bahgdadi. Ảnh: Internet

Về phía Mỹ nước này cho biết, “chúng tôi không thể xác nhận thông tin nhưng hy vọng đó là thông tin chính xác”.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cũng xác nhận tên thủ lĩnh bị truy nã gắt gao nhất thế giới của IS đã chết. Theo tổ chức này, 3 tướng lĩnh của IS đã xác nhận với họ về cái chết của tên thủ lĩnh đầu sỏ nhưng không cho biết cụ thể hắn ta chết như thế nào.

Giới chức Iraq hiện chưa xác nhận tuyên bố nói trên. Trước đó, Al Sumaria nói IS đã hủy bỏ lệnh cấm thảo luận về cái chết của Al Baghdadi cũng như hình phạt 50 roi đối với người vi phạm.

IS hiện đang tìm người thay thế  Abu Bakr al-Bahgdadi. Ảnh: DailyStar

Thông tin này được đưa ra sau khi IS bị đánh bật khỏi thành phố Mosul sau 3 năm kiểm soát. Quân đội chính phủ Iraq tuyên bố cuộc chiến chống IS về cơ bản đã kết thúc.

Trong khi đó, nguồn tin trên trang Haaretz của Israel nói phiến quân IS đang cân nhắc lựa hai ứng viên là cựu sỹ quan quân đội Iraq dưới thời Saddam Hussein làm thủ lĩnh.

IS dự kiến sẽ phải đưa ra quyết định nhanh chóng để ổn định nội bộ tổ chức. Hai ứng viên được nhắc đến là Iyad al-Obaidi và Ayad al-Jumaili.

Cả hai nhân vật này đều là tay chân thân tín nhất của al-Baghdadi kể từ năm 2016. Tuy vậy, có thông tin nói Ayad al-Jumaili đã thiệt mạng trong một đợt không kích hồi tháng 4.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.