Thứ ba, 30/04/2024 | 12:02
RSS

Iran liên tục xuất kích xua đuổi máy bay do thám Mỹ, quan hệ như "chỉ mành treo chuông"

Thứ hai, 04/09/2017, 13:00 (GMT+7)

Sáu tháng qua lực lượng phòng không Iran đã 2 lần truy đuổi máy bay do thám U2 và máy bay do thám không người lái RQ-4 của Mỹ khỏi không phận mình.

Iran đuổi máy bay do thám Mỹ khỏi không phận hai lần trong 6 tháng qua. Ảnh: ReutersIran đuổi máy bay do thám Mỹ khỏi không phận hai lần trong 6 tháng qua. Ảnh: Reuters

Chuẩn tướng Fiorad Esmaili - tư lệnh lực lượng phòng không Iran phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình phát sóng cuối tuần trước rằng, một máy bay không người lái RQ-4 đã bị lực lượng không quân Iran chặn ngày 26/8 và một máy bay do thám U2 tiến gần không phận nước này bị yêu cầu chuyển hướng ngày 21/3.

"Khi cảnh báo được đưa ra cho máy bay U2 tại eo biển Hormuz, phi công được thông báo rằng anh ta đang trong tầm ngắm của 2 hệ thống radar riêng biệt và các hệ thống tên lửa", hãng tin Fars dẫn lời ông Fiorad Esmaili.

Tư lệnh lực lượng phòng không Iran cảnh báo, họ sẽ không ngần ngại bắn hạ máy bay do thám nước ngoài xâm phạm không phận.

Hãng tin Tasnim dẫn lời phát biểu của Chuẩn tướng Fiorad Esmaili: "Iran sẽ không bao giờ cho phép các máy bay thù địch như vậy tiếp cận không phận và cũng sẽ không do dự bắn hạ nếu cần thiết". 

Tướng Esmaili nhấn mạnh đến tiến trình phát triển công nghệ phòng không nội địa, rằng tên lửa phòng không Bavar-373 của Iran sẽ được đưa vào sử dụng vào tháng 3/2018. Iran cho rằng hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373 mạnh hơn cả hệ thống tên lửa S-300 của Nga. Tướng Esmaili cũng cho biết các kỹ sư quân đội Iran đã sản xuất được radar có tầm bao phủ 3.000 km.

Quan hệ Mỹ và Iran vẫn luôn căng thẳng trong thời gian vừa qua. Ảnh: AP

Quan hệ Mỹ và Iran vẫn luôn căng thẳng trong thời gian vừa qua. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn thường xuyên phàn nàn bị tàu và máy bay Iran quấy rối trong vùng biển và không phận quốc tế gần Iran, gọi cách hành xử này không chuyên nghiệp và không an toàn. Nói về các tình huống này, năm ngoái một số quan chức quốc phòng Mỹ từng nói tàu và máy bay Mỹ thỉnh thoảng có thể chọn xâm phạm khoảng 1-2km trong vùng biển hay không phận Iran để dò thử phản ứng của nước này.

Quan hệ Mỹ - Iran vẫn luôn bất ổn, nhất là từ khi ông Trump thông báo không cấp thị thực cho công dân của 7 quốc gia Hồi giáo, trong đó có Iran. Và dường như ngay lập tức ngày 29/1, Iran tiến hành một cuộc thử tên lửa đạn đạo. Đây được cho là một phản ứng tức thời của chính quyền Teheran đối với lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ.

Quan hệ càng căng thẳng khi vào ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm Tehran sau khi nước này tiến hành thử thành công tên lửa. Ngay lập tức, Iran khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ phá vỡ những điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc thế giới

Tổng thống Iran Rouhani cho rằng quyết định của Tổng thống Mỹ cho thấy ông Trump là đối tác "không đáng tin cậy" đối với Iran.

Quan hệ Mỹ-Iran vẫn còn rất mong manh và bất kỳ hành động nào của chính quyền Trump cũng có thể khiến mối quan hệ này “trật bánh khỏi đường ray”.

Nga cùng Iran chính thức “dằn mặt” Mỹ. Nguồn: VTC1

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.