Thứ năm, 25/04/2024 | 00:21
RSS

Indonesia đối diện án phạt nặng, Việt Nam và Thái Lan hưởng lợi

Chủ nhật, 08/09/2019, 09:39 (GMT+7)

Sự quá khích của các CĐV Indonesia khiến đội bóng này nguy cơ nhận án phạt từ FIFA và sẽ phải thi đấu trên các sân trung lập ở những lượt trận gặp Việt Nam và Thái Lan.

Ở lượt trận đầu tiên, trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam và Thái Lan đã cầm chân nhau trong trận hòa không bàn thắng.

Trong khi đó, màn so tài giữa hai nền bóng đá nhiều duyên nợ Malaysia và Indonesia đã diễn vô cùng kịch tính với 5 bàn thắng được ghi. Dù bị dẫn trước, song Malaysia đã lội ngược dòng thành công và đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 3-2 qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng G, đồng thời đẩy Indonesia xuống vị trí cuối bảng.

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho cho Malaysia ở cuối trận đã làm bùng phát cơn thịnh nộ từ những CĐV quá khích đội chủ nhà Indonesia. Các CĐV chủ nhà đã ném pháo sáng, chai lọ và vật thể lạ về phía khu vực CĐV Malaysia đang ngồi.

Trong số đông CĐV Malaysia có sự xuất hiện của bộ trưởng Thanh niên và thể thao Malaysia Syed Saddiq khiến tình hình trở nên hết sức hỗn loạn sau đó.

Sự quá khích của các CĐV Indonesia khiến đội bóng này nguy cơ nhận án phạt từ FIFA
Sự quá khích của các CĐV Indonesia khiến đội bóng này nguy cơ nhận án phạt từ FIFA. Ảnh: internet

Chứng kiến các CĐV Malaysia gặp nhiều hoảng loạn và không ít người trong số đó bị thương và phải đi cấp cứu ngay sau đó, bộ trưởng Thanh niên và thể thao Malaysia Syed Saddiq vô cùng tức giận.

"Tôi có mặt cùng các CĐV Malaysia ngày hôm qua. Những vật thể lạ liên tục bị các CĐV Indonesia ném về phía đám đông chúng tôi. Một số CĐV đội chủ nhà còn cố lao vào tấn công CĐV Malaysia khiến trận đấu phải dừng lại.

LĐBĐ Malaysia sẽ kiện lên FIFA, tôi cũng sẽ báo cáo vụ việc lên chính phủ Indonesia. Những kẻ "xã hội đen" không thể dung thứ bằng bất cứ hình thức nào. Sự an toàn của cầu thủ Malaysia và CĐV phải đặt lên hàng đầu."

Ở vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Malaysia từng bị xử thua 0-3 trước Ả Rập Xê Út do để các CĐV quá khích quậy phá, ném pháo sáng xuống sân dẫn đến trận đấu bị huỷ bỏ ở phút 88. Không những thế, FIFA cũng buộc đội tuyển Malaysia phải đá trận kế tiếp ở vòng loại World Cup 2018 trên sân nhà không có khán giả.

Những gì đã xảy ra trên SVĐ Gelora Bung Karno trong trận đấu với Malaysia mới đây chắc chắn sẽ được FIFA xử lý và nhiều khả năng Indonesia sẽ phải đối mặt với án treo sân, phải thi đấu trên sân trung lập hoặc sân không có khán giả giống như Malaysia vài năm trước.

Các trận đấu trên sân nhà tiếp theo của Indonesia ở vòng loại World Cup sẽ là những cuộc đối đầu với Thái Lan (10/9) và Việt Nam (15/10). Nếu phải thi đấu trên sân trung lập sẽ là bất lợi lớn cho đội bóng xứ vạn Đảo và ít nhiều đem tới thuận lợi cho các đối thủ của Việt Nam và Thái Lan.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN