Thứ ba, 23/04/2024 | 18:58
RSS

Huy MC chưa bao giờ biết cát - xê của mình là bao nhiêu

Thứ sáu, 22/06/2018, 14:00 (GMT+7)

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Thu Phương, Huy MC khá kín tiếng với truyền thông. Hiện tại, anh đang sống hạnh phúc bên người vợ thứ 2 và hai con tại Mỹ. Ở cái tuổi đã chín muồi về mọi thứ, Huy MC nhìn lại những chuyện đã qua một cách nhẹ nhàng hơn.

Huy MC tiết lộ chưa bao giờ biết cát - xê của mình là bao nhiêu
Huy MC tiết lộ chưa bao giờ biết cát - xê của mình là bao nhiêu

- Hiện tại cuộc sống của anh ở Mỹ như thế nào?

Giờ đây, tôi sống rất an nhàn và bình thản. Hiện tại tôi đang phải chăm sóc 2 cậu con nhỏ 7 và 5 tuổi nên cũng không còn nhiều thời gian. Bà xã đi làm nên anh chỉ tranh thủ tối hoặc cuối tuần tham gia chơi nhạc hoặc căn chỉnh âm thanh cho các sự kiện.

- Anh có thấy tiếc khi bỏ qua cơ hội tốt để tìm lại ánh hào quang mà rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại khác mong muốn?

Quan niệm về sự nổi tiếng trong ánh hào quang đối với mỗi người có thể khác nhau. Có những người cuồng vọng vào sự nổi tiếng có khi không ngoài mục đích kiếm tiền. Tôi ngay trong lúc ở đỉnh cao của sự nghiệp cũng chưa từng nghĩ mình nổi tiếng có danh vọng nên anh cảm thấy bình thường. Tôi chỉ thích thỏa mãn máu nghệ sĩ và đam mê của mình thôi.

- Nhưng giờ anh có hay nhớ về thời kỳ đỉnh cao đó không?

Tôi chỉ coi đó là những kỷ niệm đẹp mình đã từng có.

- Tôi rất tò mò, thời còn ở đỉnh cao, cát sê của anh như thế nào?

Thật sự là tôi không rõ lắm vì Thu Phương mới là người quán xuyến tiền nong. Tôi chỉ lo về chuyên môn chọn bài phối khí viết lời Việt cho các nhạc phẩm quốc tế Tôi đoán là cát xê cũng cao nhưng không thể như cát xê bây giờ của các ca sỹ hàng đầu được vì thị trường bây giờ nó khác hẳn.

Huy MC tiết lộ chưa bao giờ biết cát - xê của mình là bao nhiêu
Huy MC bên gia đình hiện tại

- Hiện tại anh và chị Phương có hay liên lạc với nhau không?

Có chứ nhưng không nhiều chỉ khi nào có sự kiện gì liên quan đến hai đứa con chung của 2 người thôi.

- Ngày xưa, có nhiều tin đồn về anh như mê gái, ngoại tình bị vợ bỏ. Thực hư chuyện này như thế nào ạ?

Chắc họ đồn đúng đấy (cười). Tôi trả lời chuyện này nhiều trên báo rồi. Đàn ông nghệ sỹ cũng hay có những rung động trước những tâm hồn khác đó cũng là lẽ thường. Nhưng vợ bỏ không phải vì chỉ có lý do đấy đâu.

- Thế vì lý do gì?

Không cùng chí hướng, khác quan điểm sống và sự nghiệp trái tính trái nết chẳng hạn.

- Giờ nghĩ lại, anh thấy tiếc điều gì không?

Tôi vẫn giữ nguyên quan niệm sống. Tiếc cũng chả để làm gì. Nếu có tiếc tôi chỉ tiếc những thời gian đã xa 2 đứa con của anh hơn 5 năm lúc chúng còn nhỏ thôi!

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Xem thêm: Huy MC , Thu Phương: Anh cho em mùa xuân

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN