Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:21
RSS

Hữu Thắng: U23 Việt Nam có quá nhiều tài năng

Thứ bảy, 04/02/2017, 09:06 (GMT+7)

Huấn luyện viên Hữu Thắng tỏ ra vô cùng phấn khởi vì hiện tại ông đang sở hữu rất nhiều tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

Để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với U23 Malaysia vào ngày 7/2 tới đây, U23 Việt Nam đã chính thức được tập trung và có những buổi tập đầu tiên. Đội hình U23 Việt Nam hiện tại rất được chú ý khi có sự kết hợp của hai lứa U19 tài năng, khiến HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng và các cộng sự hết sức hài lòng.

“Bóng đá nước ta có nhiều tài năng không cần độ tuổi. Vì vậy không có lý do gì để chúng ta không gọi các em ấy vào đội tuyển, hay như các cầu thủ đã đá U23 thể hiện tốt thì nên được vào đội tuyển quốc gia.

Ở đội tuyển hiện tại trình độ của các cầu thủ không có sự chênh lệch nhiều. Tôi tin đây sẽ là một tập thể đồng đều, chơi gắn kết”, HLV Hữu Thắng nói trong sự vui mừng ở buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam.

Tự hào khi sở hữu rất nhiều tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, song chiến lược gia xứ Nghệ khẳng định cánh cửa đội tuyển không bao giờ khép lại với những ai biết phấn đấu. Theo HLV gốc Nghệ, vẫn còn cơ hội cho các cầu thủ khác nếu họ thể hiện tốt tại U20 thế giới V-League hay giải hạng Nhất.

Hữu Thắng tỏ ra phấn khởi với đội hình của U23 Việt Nam hiện tại. Ảnh: Internet

Nói về trận giao hữu với U23 Malaysia tới đây, HLV Hữu Thắng nhấn mạnh: “Quan trọng nhất là các cầu thủ hiểu được ý đồ, lối chơi mà ban huấn luyện xây dựng. Về kết quả trong trận giao hữu với U23 Malaysia, tất nhiên mỗi khi ra sân, chúng tôi luôn nhắm tới việc giành chiến thắng. Tuy nhiên, lối chơi chạm đến khán giả để được khán giả yêu quý, nhìn nhận và đặt lòng tin vào đội tuyển, mới là điều mà tôi mong muốn”.

Trong khi đó, chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Việt Nam ngày 7/2 tới, mới đây nhất HLV U23 Malaysia đã chốt danh sách 18 các cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu này.

Đa phần cầu thủ trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất tới đây của U23 Malaysia đều là những cầu thủ thuộc lực lượng chuẩn bị hướng tới SEA Games 29. Với mục tiêu đăng quang ngay trên sân nhà, HLV Frank Bernhardt đang có trong tay những gương mặt nổi bật nhất.

Đáng chú ý nhất trong số 18 cầu thủ hành quân sang Việt Nam lần này là hậu vệ cánh phải Mathew Thomas Davies. Ở mùa giải 2015/16, Mathew được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải. Khi vừa mới chỉ 21 tuổi, Mathew đã trở thành thủ quân trẻ nhất trong lịch sử CLB Pahang FA nhờ tài năng và tầm ảnh hưởng vượt trội.

Bên cạnh đó không thể không kể đến Muhammad Danial Ashraf Abdullah. Danial Ashraf là một cầu thủ đa năng có thể vừa là tiền vệ tấn công vừa là tiền đạo. Tại giải vô địch Malaysia President’s Cup 2016, Danial Ashraf đã góp một phần công không nhỏ khi cùng U21 Kelantan FA giành chức vô địch, đồng thời trở thành vua phá lưới với 19 bàn thắng.

U23 Việt Nam 5-1 U23 Malaysia Công Phượng tỏa sáng. Nguồn: Hoàng Tùng Nguyên

 

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus