Thứ năm, 28/03/2024 | 23:34
RSS

Hot boy U22 Việt Nam: 'Nhiều cầu thủ chưa hiểu chiến thuật của thầy Park'

Thứ tư, 24/07/2019, 10:06 (GMT+7)

Trong buổi tập mới nhất của U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo và các trợ lý đã nhiều lần phải dùng còi dừng buổi tập để yêu cầu các cầu thủ trẻ làm đúng theo yêu cầu của mình.

"Lần này, đội có nhiều cầu thủ mới lên tập trung. Họ chưa hiểu chiến thuật của thầy Park Hang Seo và thầy Lee Young-jin, vì vậy các thầy còn phải nhắc nhở nhiều", trung vệ Trương Tiến Sinh trả lời các phóng viên sau buổi tập của U22 Việt Nam

"Những người trong diện tập trung ngắn ngày có trình độ tương đối sát so với nhóm cầu thủ đá chính như Quang Hải hay Văn Hậu. Tôi nghĩ, việc đó có thể bù đắp bằng thái độ và sự chăm chỉ khi tập luyện. Chúng tôi chỉ cần thời gian thôi", trung vệ Trương Tiến Sinh nhận định.

Về sự lo ngại phải chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo, trung vệ trẻ này nhận định: "Đây là đợt tập trung ngắn ngày. Trước và sau đợt tập trung, cầu thủ lại ở CLB tập luyện và thi đấu với mặt sân tự nhiên. Nếu tập ngay mà không có sự chuẩn bị rất dễ dẫn tới chấn thương. Đá sân cỏ nhân tạo khác xa với sân tự nhiên về độ nảy, độ cứng..."

Đội tuyển U22 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho SEA Games 30
Đội tuyển U22 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho SEA Games 30. Ảnh: VOV

Theo thông tin mới nhất, từ chủ nhà của SEA Games 30 Philippines, mỗi đội tuyển U22 tham dự giải chỉ được đăng ký tối đa 20 cầu thủ thay vì 23 cầu thủ như các kỳ đại hội trước. Bên cạnh đó, môn bóng đá nam sẽ diễn ra trên các sân cỏ nhân tạo thay vì sân cỏ tự nhiên như các năm.

Đội tuyển U22 Việt Nam đang lên kế hoạch điều chỉnh lịch tập luyện cho phù hợp với quy định mới của chủ nhà SEA Games 30.

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự giải BTV Cup từ ngày 3 đến 6/11 tại Bình Dương trên mặt cỏ tự nhiên. Sau đó, đội bắt đầu bước vào làm quen mặt sân nhân tạo. Thầy trò ông Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ phải đến nước bạn sớm để chuẩn bị chu đáo.

SEA Games 30 diễn ra tại Philippines từ ngày 30/11 đến ngày 11/12/2019.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN