Thứ năm, 25/04/2024 | 04:34
RSS

Vụ hỗn chiến khiến 4 người thương vong: Một người bất ngờ bỏ trốn khỏi bệnh viện

Thứ bảy, 28/10/2017, 17:26 (GMT+7)

Liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 4 người thương vong ở bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, một trong số 3 người bị thương trong vụ việc đã bất ngờ trốn viện.

Hỗn chiến ở bệnh viện 4 người thương vong
Công an phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Trí thức trẻ

Chiều 28/10, liên quan đến vụ hỗn chiến tại bệnh viện ở Sài Gòn khiến 4 người thương vong, Công an TP.HCM khẩn trương điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP.HCM cho biết, từ 2h30 đến 2h45 cùng ngày bệnh viện tiếp nhận 3 trường hợp liên quan đến vụ côn đồ vào bệnh viện truy sát khiến 4 người thương vong ở bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, theo báo Trí thức trẻ. 

Nạn nhân đã tử vong là anh T.N.T (32 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận). Ba người bị thương là anh H.Đ.L (23 tuổi), anh N.T.L (23 tuổi) và anh T.Q.T (25 tuổi).
Trong 3 trường hợp trên, trường hợp anh H.Đ.L (23 tuổi) bị 3 vết thương nhưng không nghiêm trọng, nhười này đã bất ngờ trốn viện.

Trường hợp thứ hai là N.T.L (23 tuổi) nhập viện trong tình trạng có vết thương trên đầu. Sau khi được cầm máu, xử lý vết thương, sức khoẻ ổn định, bệnh nhân này đã xuất viện vào sáng 28/10. Còn bệnh nhân thứ ba là anh T.Q.T (25 tuổi) hiện đang nằm trong khoa hồi sức bệnh viện Nhân Dân Gia Định, trong tình trạng bị một vết thương ở đầu.

Trước đó, khoảng 10h tối 27/10, anh T. đang ở tiệm game bắn cá do mình quản lý trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên có mặt tại đây. Sau đó, anh T. có lớn tiếng với nhóm người này rồi đánh và đuổi nhóm thanh niên đi khỏi tiệm, theo báo An ninh thủ đô.

Vài giờ sau, nhóm thanh niên bị T. đuổi về trước đó gọi thêm người cầm theo hung khí quay lại tiệm game tìm T. Tại đây, nhóm thanh niên lao vào ẩu đả với nhóm người tại tiệm game bắn cá khiến anh T. bị thương.

Trong lúc mọi người đưa T. đi cấp cứu thì nhóm thanh niên kia cầm hung khí đuổi theo tiếp tục xảy ra ẩu đả từ đường Hoàng Hoa Thám, qua đường Thích Quảng Đức đến tận Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Vụ hỗn chiến kéo dài làm thêm 5 người của 2 nhóm bị thương nặng, riêng T. do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện trên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng quận Phú Nhuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN