Thứ hai, 22/04/2024 | 06:34
RSS

Hỗn chiến kinh hoàng trong đêm, một người bị chém tử vong

Thứ hai, 25/12/2017, 11:15 (GMT+7)

Đang ngồi nhậu đêm, một nhóm thanh niên mang theo hung khí chém tới tấp gây nên vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến một người tử vong.

hỗn chiến kinh hoàng, tử vong
Nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến một người chết.

Sáng ngày 25/12/2017, cơ quan CA TP Kon Tum cho biết đã bàn giao toàn bộ hộ sơ và các đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tỉnh Kon Tum để thụ lí điều tra và xử lí theo đúng thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ, ngày 23/12, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an Tp.Kon Tum nhận được tin báo tại khu vực bùng binh Duy Tân – P. Quang Trung – Tp. Kon Tum xảy ra vụ việc một nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau gây chết người.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng trinh sát hình sự mau chóng có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.

hỗn chiến kinh hoàng, tử vong
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm.

Thời điểm này, anh Phan Đình Tuân (SN 1988; TT: 131 Phạm Ngọc Thạch – P. Quang Trung – Tp. Kon Tum) cùng nhóm bạn đang ngồi uống rượu tại quán nhậu vỉa hè thuộc khu vực bùng binh Duy Tân thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khoảng 7-8 người.

Số thanh niên này đã dùng hung khí như dao quắm, dao tự chế chém anh Phạm Đình Tuân và Nguyễn Công Thịnh. Hậu quả, anh Tuân tử vong trên đường đi cấp cứu, anh Thịnh bị đa chấn thương.

hỗn chiến kinh hoàng, tử vong
Tang vật của vụ hỗ chiến kinh hoàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đến khoảng 10 giờ, ngày 24/12/2017 đã xác định được nhóm đối tượng gồm: A Ngất (SN 1998); A Thin (SN 1999); Y Tony Niê (SN 1997); A Vui (SN 2000); A Tôn (SN 2000); A Rê (SN 1998) đều trú tại thôn Kon Rờ Bàng 2 – X.Vinh Quang – Tp.Kon Tum và A Nghiêm (SN 1992, TT: Thôn Plei Tơ Nghia – P.Quang Trung – Tp.Kon Tum). Lực lượng trinh sát hình sự Công an Tp.Kon Tum tiến hành tổ chức mật phục bắt giữ toàn bộ các đối tượng trên.

Qua đấu tranh khai tác ban đầu, các đối tượng trên đã khai nhận do trước đó có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên nên A Ngất rủ đồng bọn chuẩn bị hung khí đi đến địa điểm trên, thực hiện hành vi gây án. Sau đó tất cả cùng bỏ trốn.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục được điều tra làm rõ. 

Thu Hà - Lý Hùng
Theo Đời sống Plus/GĐVN