Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:46
RSS

Hơn 52.000 lượt khách vào Lăng viếng Bác và 2 vạn du khách về thăm quê Bác dịp nghỉ lễ

Thứ ba, 02/05/2023, 12:44 (GMT+7)

Trong những ngày nghỉ lễ, lượng du khách trong và ngoài nước đổ dồn về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội và quê Bác ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tăng đột biến.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, trong 3 ngày (29/4, 30/4, 1/5), Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo 52.249 lượt khách (trong đó có 2.901 khách nước ngoài) vào Lăng viếng Bác. 

Hơn 52.000 lượt khách vào Lăng viếng Bác, 2 vạn du khách về thăm quê Bác dịp nghỉ lễ

Người dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Sinh

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác phục vụ nhân dân và khách quốc tế

Các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự để nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh và khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình.

Báo Dân Việt thông tin, chỉ trong ngày 30/4 đã có hơn 2 vạn du khách về thăm quê Bác ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 

Hơn 52.000 lượt khách vào Lăng viếng Bác, 2 vạn du khách về thăm quê Bác dịp nghỉ lễ

Chỉ trong ngày 30/4, đã có hơn 2 vạn du khách về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Ngày 1/5, hàng vạn người tìm về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Từ quốc lộ 46, từng đoàn xe ô tô nối nhau, phải nhích từng chút một để đi vào quê Bác những ngày nghỉ lễ. 

Lượng phương tiện quá lớn khiến nhiều đoạn đường vào Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên ùn tắc.

Hơn 52.000 lượt khách vào Lăng viếng Bác, 2 vạn du khách về thăm quê Bác dịp nghỉ lễ

Lượng khách du lịch tới thăm quê Bác tăng đột biến khiến giao thông ùn tắc. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Chia sẻ trên báo Dân Việt, ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết, năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, thời tiết thuận lợi nên du khách về tham quan rất đông. Trung bình, mỗi ngày có hơn 1.000 đoàn, mỗi đoàn từ 15-20 người khách trong nước và quốc tế tới Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên tham quan, dâng hương trong dịp nghỉ lễ năm nay. 

Dự kiến, trong những ngày nghỉ lễ sẽ có có khoảng 8 vạn du khách đến tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên. 

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại