Thứ năm, 18/04/2024 | 16:55
RSS

Hôm nay miền Bắc ấm dần, miền Nam nắng nóng

Thứ hai, 15/03/2021, 07:45 (GMT+7)

Các tỉnh miền Bắc trời nắng nhiều hơn, bớt nồm ẩm; trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng khiến chỉ số tia cực tím tăng cao ở mức nguy hiểm.

Hôm nay miền Bắc ấm dần, miền Nam nắng nóng

(Ảnh minh họa: TXVN).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng hội tụ gió trên cao gây thời tiết xấu đến vùng núi Bắc Bộ đang suy yếu, nên mưa ở các khu vực này giảm dần, đồng thời không khí lạnh cũng suy yếu, khiến nhiệt độ toàn khu vực Bắc Bộ ấm dần lên.

Dự báo, từ ngày 15/3 trở đi, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Bắc, đẩy nhiệt độ các tỉnh, thành tăng dần lên.

Trưa về chiều trời ấm nóng mạnh, gia tăng mạnh hơn là khu Tây Bắc Bắc Bộ, tại đây một số địa phương có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C.

Sau đó, nắng nóng sẽ mở rộng ra một số nơi khác vùng lân cận và kéo dài trong nhiều ngày, nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ.

Trong khi đó, tình trạng nắng nóng diễn ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 độ C và độ ẩm tương đối thấp nhất là 35-45%.

Dự báo các khu vực đêm ngày 15/3 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng đồng bằng trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên- Huế sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ  22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

MINH KHÁNH
Theo Đại Đoàn Kết